TP Hồ Chí Minh: Chuẩn bị đón đợt triều cường mới trên báo động 3

THIỆN AN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, từ ngày mai (26/10), TP Hồ Chí Minh sẽ bước vào đợt triều cường thứ 2. Mực nước lên trong đợt triều cường này được dự báo đều vượt báo động cấp 3 và tiệm cận mức kỷ lục trong đợt triều cường tháng 9 vừa qua.

Cụ thể, mực nước cao nhất tại trạm Phú An được dự báo lên mức 1,56 m vào ngày 26/10, có thể dâng lên 1,61 m vào ngày 27/10 và đỉnh triều cao nhất là 1,68 m ngày 28/10. Tại trạm Nhà Bè, mực nước dâng cao hơn: lần lượt ở mức cao nhất là 1,57 m; 1,62 m và 1,69 m vào các ngày 26/10, 27/10, 28/10.

 Ngập do triều cường gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân TP
Đáng chú ý, mực nước lên được dự báo trong đợt triều cường này đều vượt báo động cấp 3 và tiệm cận mức kỷ lục trong đợt triều cường tháng 9 qua.
Theo dự báo, đợt triều cường cuối tháng 10 này còn bị ảnh hưởng bởi các đợt gió mùa Đông Bắc (gió chướng) cường độ mạnh lấn sâu xuống phía nam khiến cho đỉnh triều sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian sáng sớm và chiều tối. Trùng với giờ tan tầm nên một số khu vực trũng, thấp tại TP Hồ Chí Minh và Khu vực ĐBSCL có thể ngập sâu, gây ùn tắc giao thông.
Do đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi những thông tin dự báo, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là về thời gian và khu vực ngập để điều chỉnh kế hoạch tham gia giao thông cho phù hợp. Đồng thời, chủ động lên các phương án ứng phó với triều cường để tránh thiệt hại về tài sản cũng như tính mạng.
Còn tám đợt triều cường tại các tỉnh ven biển Nam Bộ
Ngày 3/10, báo cáo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, mực nước triều cường ở hạ lưu các sông miền Tây Nam bộ đang xuống dần. Quan trắc tại trạm sông Hậu tại Cần Thơ vào sáng sớm 3.10 là 2,10 m, thấp hơn 15 cm so với đỉnh triều kỷ lục ngày 1.10. Nước như thường lệ vẫn dâng ngập hàng chục tuyến đường nội ô Cần Thơ, trong đó có những khu vực vừa nâng cấp như công viên Bến Ninh Kiều, đường Hai Bà Trưng. Dự báo, con nước triều cường trên các sông ở hạ lưu sông Cửu Long sẽ duy trì ở mức trên báo động 2 hết ngày 3.10, sau đó sẽ xuống nhanh.
Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, những tháng còn lại của năm 2019 và đầu năm 2020, ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện tám đợt triều cường, vào khoảng ngày 15/10 – 18/10 và 26/10 - 31/10; ngày 13/11- 16/11 và 25/11 - 30/11; ngày 12/12- 16/12và 25/12 - 28/12/2019.
Sang đầu năm 2020, triều cường sẽ diễn ra vào khoảng ngày 11/1 – 14/1 và ngày 10/2- 14/2.
Đặc biệt, hai đợt triều cường xuất hiện vào các ngày 26/10- 31/10 và 25/11- 30/11 được dự báo sẽ xấp xỉ hoặc cao hơn đợt triều cường vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 vừa qua, nhất là khi có gió mùa đông bắc cường độ mạnh lấn sâu xuống vùng biển phía nam.
Với tình hình này, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh, thành ĐBSCL như: An Giang, Ðồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ… sẽ tiếp tục đứng trước nguy cơ xảy ra ngập lụt nặng. Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, các địa phương cũng như người dân chủ động trong công tác ứng phó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần