TP Hồ Chí Minh: Chuẩn bị lập thêm Bệnh viện dã chiến quy mô 20.000 giường

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự kiến TP Hồ Chí Minh sẽ lập thêm Bệnh viện dã chiến quy mô 20.000 giường bệnh đặt tại Đại học Quốc gia TP, việc làm này nhằm đảm bảo TP sẽ luôn chủ động trong công tác chống dịch Covid-19.

Chiều nay (12/3), Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy, UBND TP với Thường trực 24 quận huyện ủy trên địa bàn TP.
 Sau Bệnh viện dã chiến ở Củ Chi và Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh chuẩn bị lập thêm Bệnh viện dã chiến mới với quy mô 20.000 giường bệnh.
Tại hội nghị, các thành viên tham dự đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19. Phóng viên báo chí được bố trí tác nghiệp tại Trung tâm báo chí và theo dõi hội nghị qua màn hình.
Báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, tính đến thời điểm này, TP đã có 4 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 3 ca đã khỏi bệnh. Ca nhiễm mới (bệnh nhân số 32) đến từ Anh đang được điều trị tại bệnh viện Nhiệt Đới TP. Cả 4 trường hợp đều lây lan từ bên ngoài, chưa ghi nhận trường hợp nào lây lan bệnh trong cộng đồng.
“Việt Nam và TP Hồ Chí Minh nói riêng đang bước vào giai đoạn mới nguy hiểm hơn. Tất cả các cơ quan, đơn vị đã vào cuộc, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ông Liêm đánh giá.
Cũng theo Phó Chủ tịch thường trực UBND TP, hàng ngày từ 17h, UBND TP họp trực tuyến với một số sở ban ngành quận huyện để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.
“Hiện tại, TP đã thành lập 2 khu cách ly ở huyện Củ Chi và huyện Nhà Bè với quy mô 500 giường bệnh. Dự kiến nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP sẽ tiếp tục triển khai 2 khu cách ly tập trung với tổng số 21.000 giường, bao gồm: Bệnh viện Ung bướu 1.000 giường và ký túc xá Đại học Quốc gia TP với 20.000 giường. Dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, TP phấn đấu, tuyệt đối không để dịch bệnh lây nhiễm cho nhân viên y tế và gia đình”, ông Liêm nhấn mạnh.
Trước đó, tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh TP, Giám đốc Đại học Quốc gia TP - PGS.TS Huỳnh Thành Đạt khẳng định, sẵn sàng phối hợp nếu TP muốn trưng dụng cơ sở vật chất phục vụ phòng chống dịch Covid -19 khi tình hình diễn biến phức tạp.
Kết thúc hội nghị, Thành ủy TP đã công bố Chỉ thị số 26 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Đồng thời, chỉ thị yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh tại từng đơn vị, địa phương. Thành ủy TP cũng yêu cầu không để dịch bệnh lây lan, vượt quá kả năng phòng, chống dịch của các ngành y tế các quận, huyện và thành phố, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân..
Chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có gần 70.000 sinh viên chính quy theo học tại 7 trường thành viên (Bách khoa, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Luật, Quốc tế, An Giang) và Khoa Y. Khu ký túc xá của Đại học Quốc gia TP có hơn 40.000 chỗ nằm giữa quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương).
Với tổng diện tích được xây dựng 59hecta bao gồm khu A hiện hữu, khu A mở rộng và khu B, Ký túc xá Đại học Quốc gia TP có 61 dự án xây dựng, 51 đơn nguyên ký túc xá từ 5 đến 16 tầng, và các dịch vụ như tầng hầm, nhà điều hành, nhà ăn, trung tâm y tế, nhà văn hóa, siêu thị và bến xe buýt.
Khu B của ký túc xá được khởi công xây dựng từ tháng 10/2009 với diện tích khoảng 40 ha, thuộc phía đông bắc TP Hồ Chí Minh, phường Linh Trung, quận Thủ Đức và xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần