TP Hồ Chí Minh: Chuyển đổi số mạnh mẽ nhưng vẫn chậm hơn so với thế giới

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/11, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày hội Doanh nghiệp Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo TP Hồ Chí Minh năm 2020 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số: Nền tảng và giá trị mới”.

 Đông đảo doanh nghiệp tham gia Ngày hội Doanh nghiệp Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo TP Hồ Chí Minh năm 2020
Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, chuỗi sự kiện trong ngày hội nhằm khẳng định vai trò của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (CNTT - TTNT) trong xây dựng, phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, góp phần cho sự phát triển bền vững của TP.
Sự kiện cũng nhằm tiếp tục đánh giá thực trạng, thách thức đối với việc phát triển doanh nghiệp CNTT - TTNT trên địa bàn TP. Đồng thời, tiếp tục đánh giá phương thức hoạt động của đổi mới sáng tạo, và tìm đến những giải pháp để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp CNTT-TTNT góp phần phát triển công nghiệp CNTT - TTNT tăng trưởng nhanh và bền vững...
“Sự phát triển lớn mạnh của doanh nghiệp CNTT - TTNT và Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP Hồ Chí Minh sẽ góp phần thúc đẩy cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng TP thành đô thị thông minh hiệu quả hơn, nhanh hơn và khẳng định vai trò quan trọng của khoa học công nghệ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của TP”, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Tại ngày hội, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, đặt ra vấn đề: Làm thế nào để chuyển đổi số nhanh với chi phí thấp, bởi lẽ không thể làm chậm mà chi phí cao.
“TP Hồ Chí Minh đang chuyển đổi số mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn còn chậm so với thế giới. Do đó, khi nào yếu thì cần đoàn kết nhiều mặt, chúng ta yếu mà từng người làm riêng lẻ là chúng ta thua. Việc số hóa từng lĩnh vực đặc thù, nên hình thành một nhóm doanh nghiệp cung cấp những giải pháp. Những nhóm giải pháp dùng chung cho từng nhóm ngành nên cung cấp thống nhất và với chi phí thấp”, ông Nguyễn Thiện Nhân nhìn nhận.
Cũng trong khuôn khổ ngày hội, Hội đồng tư vấn Chương trình "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2020 - 2030" chính thức ra mắt. Hội đồng được UBND TP thành lập bao gồm 18 thành viên là những chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về AI trong và ngoài nước.
 Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tặng hoa cho các thành viên trong hội đồng tư vấn
Hội đồng được kỳ vọng đóng góp vào việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, đưa hành lang công nghệ then chốt phục vụ chuyển đổi số, cung cấp giải pháp cho các dịch vụ và sản phẩm thông minh. Qua đó, góp phần xây dựng TP thành đô thị thông minh, đô thị sáng tạo.
Lễ ra mắt là một trong nhiều hoạt động trong "Ngày hội doanh nghiệp Công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo TP Hồ Chí Minh năm 2020" do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức.
Với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số: Nền tảng và giá trị mới", ngày hội có nhiều hoạt động như chương trình tìm hiểu công nghệ, chuyển đổi số, triển lãm giải pháp và sản phẩm ứng dụng AI, chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ sinh viên tiêu biểu lĩnh vực AI... 
18 thành viên của Hội đồng tư vấn "Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP Hồ Chí Minh:
1. PGS.TS Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng
2. TS Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh
3. PGS.TS Vũ Hải Quân - Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh
4. PGS.TS Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
5. TS Nguyễn Thiện Nghĩa - Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
6. GS.TS Hồ Tú Bảo - Giám đốc phòng thí nghiệm khoa học dữ liệu, Viện nghiên cứu cao cấp về toán
7. GS.TS Nguyễn Thanh Thủy - Phó Chủ nhiệm Chương trình KH&CN trọng điểm quốc gia Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0
8. GS.TS Dương Nguyên Vũ - Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý không lưu, Đại học công nghệ Nanyang
9. PGS.TS Trần Minh Triết - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh
10. GS.TS Lê Hoài Bắc - Trưởng bộ môn Khoa học máy tính, khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh
11. PGS.TS Thoại Nam - Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến liên ngành, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh
12. PGS.TS Lê Đình Duy - trưởng phòng đào tạo sau đại học và khoa học công nghệ, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh
13. PGS.TS Nguyễn Quốc Hưng - trưởng khoa khoa Kỹ thuật, Trường ĐH Việt Đức
14. PGS.TS Trần Thanh Long - ĐH Warwich (Vương quốc Anh)
15. PGS.TS Trịnh Anh Tuấn - Giám đốc trung tâm Fintech, Đại học Kinh tế Budapest Corvinus (Hungary)
16. TS Trần Minh Quân - chuyên gia khoa học ứng dụng, Công ty Vinbrain
17. ThS Nguyễn Tiến Cường - giám đốc trung tâm sáng tạo VNPT-IT
18. TS Lê Quốc Cường - phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh