TP Hồ Chí Minh: Tất cả mẫu xét nghiệm Covid-19 ở chung cư Phạm Viết Chánh đều âm tính

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Toàn bộ mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 của cư dân lầu 12, lô D, chung cư Phạm Viết Chánh (phường 19, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đều âm tính.

Ngày 30/6, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với bệnh nhân 326 (BN326), người nhà BN326 và toàn bộ những người cùng tầng 12, lô D, chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh. Theo đó, tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với Covid-19, kể cả BN326.

 May mắn, tất cả các mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 của cư dân chung cư Phạm Viết Chánh đều âm tính
Trước đó, tối ngày 29/6, UBND Phường 19 (quận Bình Thạnh) đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm phòng ngừa virus SARS-CoV-2 của người dân sinh sống tại tầng 12 Lô D, chung cư Phạm Viết Chánh.
Ngay sau đó, trong tối cùng ngày (29/6), Bộ Y tế đã xác minh thông tin và cho biết đây là xét nghiệm sàng lọc khi phát hiện BN 326 sau khi điều trị khỏi và hoàn tất cách ly theo dõi thêm 14 ngày có kết quả dương tính yếu với virus SARS-CoV-2.
Cụ thể, BN 326 sinh năm 2000, là du học sinh từ Pháp về Việt Nam ngày 24/5/2020, được lấy mẫu xét nghiệm virus SAR-CoV-2 và cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.
Đến ngày 25/5, bệnh nhân có kết quả dương tính. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh ngày 9/6/2020.
Sau xuất viện, bệnh nhân tiếp tục được cách ly 14 ngày ở khu cách ly của quận Bình Thạnh, sau đó bệnh nhân về nhà tại tầng 12 Lô D, Chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh đã được 6 ngày nay và được xét nghiệm thường xuyên để kiểm tra. Đến ngày 20/6, BN 326 có kết quả dương tính yếu với SAR-CoV-2.
Để bảo đảm an toàn và chủ động phòng ngừa dịch Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu người dân sống cùng tầng với bệnh nhân 326 tại tầng 12 khu D, Chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19 lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc để giám sát trọng điểm.
Do vậy, người dân không nên quá lo lắng và hoang mang. Trước đây, đã có nhiều trường hợp sau khi ra viện xét nghiệm dương tính yếu với SAR-CoV-2 và không có khả năng lây bệnh.
Tính đến sáng 30/6, TP Hồ Chí Minh đã có 61 ca nhiễm Covid-19, trong đó 57 ca đã khỏi bệnh, xuất viện. Tổng số người đang cách ly tập trung là 568 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 119 người. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần