TP Hồ Chí Minh: Đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè đối với 157 tuyến đường

Đoàn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/3, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua trong công tác đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè năm 2018 giữa Ban An toàn giao thông (ATGT) TP và UBND 24 quận, huyện.

Tại buổi lễ, UBND 24 quận, huyện đăng ký giao ước thi đua về đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè năm 2018 đối với 157 tuyến đường; 101 khu vực có điểm, nhóm họp chợ tự phát, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cần chấn chỉnh để đảm bảo trật tự lòng lề đường, vỉa hè; 43 khu vực có điểm, nhóm họp chợ tự phát, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cần xóa để đảm bảo trật tự lòng lề đường, vỉa hè.
 Các đơn vị thực hiện nghi thức ký kết giao ước thi đua trong công tác đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè năm 2018. 
Mục đích của việc kí kết giao ước thi đua là nhằm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác của các cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo trật tự án toàn giao thông, trật tự đô thị, nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao chủ đề năm An toàn giao thông 2018 “An toàn giao thông cho trẻ em”. Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành nghiêm về trật tự an toàn giao thông, tạo sự đồng thuận, chuyển biến tích cực và hưởng ứng của cán bộ, nhân dân trong quản lý trật tự đô thị, xây dựng môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Nội dung cụ thể của giao ước thi đua là tăng cường tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức, ý thức người tham gia giao thông. Phấn đấu kéo giảm 5 – 10% tai nạn giao thông trên 3 mặt, có giải pháp hiệu quả không để xảy ra ùn tắc giao thông; tập trung ra quân tuyên truyền, vận động làm chuyển biến tình hình, tái lập trật tự vỉa hè, lòng đường ở 301 số tuyến đường, khu vực cần xóa, chấn chỉnh trật tự lòng lề đường, vỉa hè. Từng địa phương xã phường, quận huyện sẽ có giải pháp cụ thể, phù hợp với địa phương mình. 
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu các quận, huyện thực hiện nghiêm chỉ thị của Thành ủy và UBND TP về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP; trong đó với những vấn đề đã làm tốt thì đẩy mạnh nhân rộng, những vấn đề chưa làm được cần xác định nguyên nhân để có giải pháp hiệu quả hơn. Đặc biệt phải có sự tính toán kỹ ở từng vị trí, tuyến đường cụ thể để đảm bảo nguyên tắc vỉa hè là dành cho giao thông. 
Tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Việc TP tổ chức hội nghị ký kết này nhằm thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo TP, đó là sự kiên trì, kiên quyết, làm đồng bộ, thường xuyên.