TP Hồ Chí Minh: Chặt hạ, di dời hơn 200 cây xanh để làm cầu

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường, khi thực hiện thi công các hạng mục xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, sẽ có 258 cây xanh (gồm 8 loại cây) bị ảnh hưởng (chặt hạ 143 cây, di dời 115 cây)...

Chiều 5/7, kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tiếp tục thảo luận về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2015 - 2016” và thông qua dự thảo nghị quyết về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
 63 cây trên đường Tôn Đức Thắng sẽ bị chặt hạ.
Tại buổi thảo luận, các đại biểu cũng nghe UBND TP Hồ Chí Minh báo cáo tình hình quản lý và sử dụng cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng phục vụ xây dựng cầu Thủ Thiêm.

Theo ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, khi thực hiện thi công các hạng mục xây dựng cầu Thủ Thiêm 2, sẽ có 258 cây xanh (gồm 8 loại cây) bị ảnh hưởng (chặt hạ 143 cây, di dời 115 cây). Trong số này, nhiều nhất là cây sọ khỉ. Ngoài việc chặt hạ, di dời số cây xanh nói trên, còn có 10 tổ chức cá nhân và 9 đơn vị hạ tầng kỹ thuật phải di dời.
Cũng theo ông Cường, việc chặt hạ, di dời cây xanh được làm theo tiến độ thi công các hạng mục cầu Thủ Thiêm 2. Tháng 8/2017 xử lý 63 cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Nguyễn Hữu Cảnh đến bờ sông, dời 20 cây, chặt hạ 43 cây) để thi công cầu. Tháng 10/2017, xử lý 79 cây ở 2 bên vỉa hè (đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Hữu Cảnh, dời 36 cây hạ 43 cây) nhằm mở rộng mặt đường thi công cầu.
Đến tháng 3/2018, xử lý 70 cây xanh 2 bên dải phân cách biên đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Hữu Cảnh (dời 35 cây, hạ 35 cây). Tháng 5/2018, xử lý 46 cây (đoạn từ cảng Ba Son đến công trường Mê Linh, dời 24 cây, hạ 22 cây). Những cây xanh được di dời sẽ đưa về Lâm viên Trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh.
Còn theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh, sau khi xây xong cầu Thủ Thiêm 2, tại khu vực dự án sẽ có kế họach trồng lại hàng trăm cây xanh khác và tạo mảng xanh trong khu vực với kinh phí khoảng 7 tỷ đồng.
Dự án cầu Thủ Thiêm 2 kết nối giao thông từ trung tâm TP với khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng, chiều dài 1.465m. Dự án không những góp phần giảm ùn tắc giao thông mà còn góp phần phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm.