TP Hồ Chí Minh: Dừng hoạt động Nhà tang lễ Lê Quý Đôn từ ngày 29/12

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam ở số 25 đường Lê Quý Đôn, quận 3, TP Hồ Chí Minh sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 29/12/2020, mục đích là để tránh ùn tắc giao thông khu trung tâm TP.

Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về việc chấp thuận chủ trương dừng hoạt động Nhà tang lễ TP tại số 25 Lê Quý Đôn (hay còn gọi là Nhà tang lễ Lê Quý Đôn), phường 7, quận 3 từ ngày 29/12/2020. Đồng thời đưa vào hoạt động Nhà tang lễ mới tại phường An Lạc, quận Bình Tân từ ngày 29/12/2020.
 Nhà tang lễ TP tại số 25 Lê Quý Đôn dừng hoạt động nhằm tránh ùn tắc giao thông khu vực nội thành và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường chung của TP.
Theo đó, việc chuyển nhà tang lễ TP đến địa điểm mới nhằm tránh ùn tắc giao thông khu vực nội thành và đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường chung của thành phố. Đồng thời, Nhà tang lễ TP ở quận Bình Tân có quy mô rộng hơn, tổ chức phục vụ được nhiều lễ tang cùng lúc và lễ tang cấp Nhà nước được trang trọng, chu đáo; tạo thuận lợi cho thân nhân, gia đình trong quá trình lo hậu sự cho người đã mất. Nơi này sẽ phục vụ cho cán bộ do Trung ương và TP Hồ Chí Minh quản lý, người thuộc diện chính sách...
Tháng 5/2020, Sở Lao động-Thương binh –Xã hội đã trình UBND TP phương án dừng hoạt động Nhà tang lễ TP. Cụ thể, Sở Lao động-Thương binh –Xã hội cho biết, việc dừng hoạt động Nhà tang lễ TP và đưa nhà tang lễ mới vào hoạt động sẽ diễn ra đồng thời để không làm gián đoạn công tác tiếp nhận, phục vụ tang lễ.
Trước đó, Sở này cũng đã kiến nghị với UBND TP chuyển trụ sở Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố về địa điểm Nhà tang lễ TP sau khi nhà tang lễ mới ở quận Bình Tân hoàn thành.
Nhà tang lễ TP là một trong những nhà tang lễ đạt chuẩn quốc gia tại miền Nam, chuyên phục vụ tổ chức đám tang cho cán bộ, lãnh đạo, công chức cấp cao của cơ quan Chính phủ và Nhà nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần