TP Hồ Chí Minh: Giảm hơn 2.200 chuyến xe buýt dịp Tết Dương lịch 2021

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong dịp Tết Dương lịch 2021 để phù hợp nhu cầu đi lại, 30 tuyến xe buýt ở TP Hồ Chí Minh sẽ bị cắt giảm gần 2.283 chuyến, 3 tuyến tăng 180 chuyến và 2 tuyến ngưng chạy.

 TP Hồ Chí Minh tăng 180 chuyến, giảm 2.283 chuyến xe buýt để phù hợp với việc đi lại của người dân trong dịp tết dương lịch 2021.
Sáng ngày 24/12, Trung tâm quản lý giao thông công cộng công (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh) công bố kế hoạch hoạt động xe buýt dịp Tết Dương lịch 2021.
Theo đó, từ ngày 1 đến ngày 3/1/2021, trung tâm tăng 3 tuyến buýt Bến xe An Sương - Bến xe Thủ Dầu Một (613), Bến xe Miền Tây - KDL Đại Nam (618) và Phà Bình Khánh - Cần Thạnh (90). Số tuyến tăng tương đương 180 chuyến.
Cùng thời điểm, Trung tâm quyết định ngưng hoạt động 2 tuyến từ trung tâm đi Đại học Bách khoa (50) và Đại học Quốc tế (52).
Bên cạnh đó, trung tâm xét giảm 30 tuyến buýt, với 2.283 chuyến trong dịp Tết dương lịch. Những tuyến được giảm này hầu hết phục vụ lộ trình đi các trường đại học.
Theo lãnh đạo Trung tâm quản lý giao thông công cộng, do nhu cầu đi lại bằng xe buýt của người dân sẽ có nhiều biến động nên việc giảm chuyến là để tránh lãng phí khi xe buýt chạy rỗng do người dân không có nhu cầu sử dụng.
“Với các tuyến giảm lượng xe nếu khách tăng đột biến sẽ sớm bổ sung phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại. Trung tâm này cũng chuẩn bị 580 xe buýt để giải toả khách tại các bến xe ở thành phố những ngày cao điểm”, đại điện trung tâm nói.
Về an ninh trật tự, trung tâm cho biết ban quản lý bến bãi có kế hoạch phối hợp lực lượng chức năng địa phương, Phòng cảnh sát hình sự TP Hồ Chí Minh (PC02). Đề phòng các trường hợp cháy nổ, trộm cắp, móc túi trên xe buýt.
TP hiện có hơn 2.200 xe buýt hoạt động trên 127 tuyến (90 tuyến trợ giá và 37 tuyến không trợ giá). Lượng khách đi xe buýt ở thành phố ngày càng giảm, đặc biệt giảm sâu do tác động Covid-19. Thành phố mới ngưng 5 tuyến trợ giá (54, 2, 11, 144, 17), nâng tổng số tuyến ngưng chạy từ năm 2019 đến nay lên 8.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần