TP Hồ Chí Minh: Nam thanh niên giết bạn gái rồi tự sát

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nghe tiếng cãi nhau trên phòng, nhân viên khách sạn bước lên xem, Tuấn khóa cửa phòng, dọa giết cô gái. Vì vậy, nhân viên khách sạn đã gọi báo công an. Khi lực lượng chức năng đến nơi, cô gái đã chết, còn Tuấn nằm thoi thóp.

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với Công an quận Bình Tân điều tra nguyên nhân vụ giết người rồi tự sát.
 Khách sạn A.N trên đường Tên Lửa (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) nơi xảy ra án mạng khiến 2 người chết vào khuya 6/5. Ảnh PLO
Theo đó vào tối 6/5, Lê Minh Tuấn (30 tuổi, quê Bình Phước) cùng bạn gái T.B.T. (23 tuổi, quê Sóc Trăng), đến khách sạn A.N trên đường Tên Lửa, phường bình Trị Đông B, quận Bình Tân để thuê phòng trọ. Sau đó, giữa 2 người xảy ra cãi vã. Nhân viên khách sạn nghe tiếng ồn nên chạy lên phòng xem, lúc này Tuấn khóa trái cửa và dọa giết chị T. Vì vậy, nhân viên khách sạn gọi báo công an.
Khi lực lượng công an đến nơi, lúc này chị T., đã chết, còn Tuấn nằm thoi thóp, trên thân thể 2 người có nhiều vết đâm. Lập tức Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện con dao trong phòng khách sạn và một số lon bia. Theo nhận định của cơ quan điều tra, có khả năng đây là vụ mâu thuẫn tình cảm, sau đó Tuấn giết bạn gái rồi tự sát.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần