TP Hồ Chí Minh: Gỡ phong tỏa chợ Xóm Chiếu vì ca nghi nhiễm Covid-19 đã âm tính với SARS-CoV-2

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh vừa gỡ bỏ phong tỏa khu vực Chợ 200 đường Xóm Chiếu, quận 4 sau khi ca tiếp xúc gần bệnh nhân mắc Covid-19 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

 Chợ Xóm Chiếu được gỡ phong tỏa trong sáng ngày 22/5.
Trưa 22/5, UBND phường 14 (quận 4, TP Hồ Chí Minh) cho biết, lực lượng chức năng đã gỡ phong tỏa chợ 200 đường Xóm Chiếu. Việc gỡ phong tỏa được thực hiện sau khi trường hợp F1 từng ghé quán chợ này đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.
“Người dân sống và kinh doanh trên đường này hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, hàng quán chỉ phục vụ bán mang đi để phòng ngừa Covid-19 theo chỉ đạo của UBND TP”, bà Võ Kim Anh Phương - Chủ tịch UBND phường 14 cho hay.
Trước đó, tối 20/5, chợ 200 đường Xóm Chiếu (quận 4) được lực lượng chức năng phong tỏa khi có ca tiếp xúc gần bệnh nhân mắc Covid-19 đến ăn tại đây.
Cụ thể, người này đến thưởng thức ẩm thực tại quán phá lấu cô Oanh (C200/48 Xóm Chiếu), quán súp cua Hằng, quán vịt lộn Phượng (C200/18 Xóm Chiếu).
Trong đêm, nhân viên y tế đã có mặt khẩn trương khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm nhiều người. Mọi hoạt động kinh doanh, buôn bán trong khu chợ bị tạm ngưng.
Đến ngày 21/5, UBND phường 14, quận 4 tiếp tục có văn bản khẩn tìm người từng đến 3 quán ăn ở khu chợ 200, đường Xóm Chiếu nhanh chóng đến khu cách ly cộng đồng phường 3, quận 4 để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Cụ thể, đó là quán phá lấu cô Oanh, địa chỉ C200/48 Xóm Chiếu, phường 14, quận 4; và quán xúp cua Hằng, quán vịt lộn Phượng địa chỉ C200/18 Xóm Chiếu, phường 14, quận 4 vào ngày 18/5.