TP Hồ Chí Minh hiện đang cách ly tập trung 1.528 người để phòng chống Covid-19

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến sáng ngày (2/12) có 138 ca mắc Covid-19, và 1.528 người đang được cách ly, theo dõi tại các điểm cách ly tập trung của TP.

Ngày 2/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) đã có cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. Cụ thể, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, tính đến ngày 2/12, toàn TP có 138 ca mắc Covid-19.
 TP Hồ Chí Minh đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch Covid-19 ghi nhận những ca nhiễm trong cộng đồng.
Hiện nay, có 1.528 người đang được cách ly, theo dõi tại các điểm cách ly tập trung của thành phố. Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 935 người. Ngoài ra, có 3 bệnh nhân sau khi xuất viện đang trong thời gian theo dõi tại TP, 75 trường hợp đã hết thời gian theo dõi.
Trước đó, ngày hôm qua 1/12, thành phố ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 mới là bệnh nhân 1348 và bệnh nhân 1349 có liên quan đến bệnh nhân 1347 - giáo viên dạy Tiếng Anh.
Như vậy, từ 29/11 đến nay, TP đã ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 có liên quan bệnh nhân 1342 - tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Ngành y tế TP đã xác định đây chính là nguồn lây nhiễm F0. Bệnh nhân tiếp theo được phát hiện là giáo viên tiếng Anh và 2 F1 của trường hợp này (BN1348-1349).
Điều tra dịch tễ của cơ quan chức năng ghi nhận trước khi nam tiếp viên dương tính với SARS-CoV-2 đã tiếp xúc BN1325 (tiếp viên hàng không trên chuyến bay trở về từ Rumani) trong thời gian cách ly tập trung. Đáng lo ngại hơn, chuyến bay của tiếp viên từ Rumani đã có thêm 8 người mắc Covid-19.
Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với ngành y tế TP điều tra mở rộng, khẩn trương truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan ca bệnh, theo dõi chặt chẽ diễn biến của ổ dịch.
Hơn 100 nhân viên Vietnam Airlines chuyển sang cách ly tập trung
Ngày 2/12, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, TP Hồ Chí Minh đã đóng cửa khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines ở đường Hồng Hà, quận Tân Bình. Theo đại diện Vietnam Airlines, hãng có 101 nhân viên đang cách ly tại cơ sở này, gồm 48 phi công, 16 tiếp viên, gần 40 nhân viên mặt đất và bảo dưỡng máy bay. Những người này được chuyển đến bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly tập trung.
Ngoài ra, cơ sở phía Bắc của Vietnam Airlines đang cách ly tập trung 164 người, gồm 34 phi công, 96 tiếp viên. Hiện Sở Y tế Hà Nội chưa có quyết định xóa cơ sở cách ly này.
Theo quy trình lâu nay, các thành viên tổ bay sau khi nhập cảnh được cách ly tập trung, có kết quả âm tính hai lần, tối thiểu trong 72 giờ sẽ được về nhà tự cách ly. Đại diện Vietnam Airlines cho hay, sau trường hợp "bệnh nhân 1342", hãng sẽ kiến nghị trong thời gian cách ly tập trung phải xét nghiệm 3-4 lần thay vì hai lần.