TP Hồ Chí Minh: Hoa mai chợ vùng ven vẫn giữ ở giá cao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi các chợ hoa tết ở trung tâm TP Hồ Chí Minh phải dọn để trả lại mặt bằng lúc 12 giờ để cho người dân đón tết thì các chợ hoa vùng ven như Làng Hoa (quận Gò Vấp), đường Lê Thị Giêng (quận 12) vẫn còn tấp nập người mua kẻ bán…

Nhiều loại hoa giảm giá rất mạnh, như: Cúc đại đóa, mào gà, hoa giấy, vạn thọ…chỉ từ 20.000đ đến 50.000đ/chậu; giá quất thì từ 100.000đ đến 500.000đ/cây tùy vào lớn nhỏ. 
Tại chợ hoa Lê Thị Giêng .
Tại chợ hoa Lê Thị Giêng, nhưng cây mai này có giá từ 2 đến 5 trăm nghìn đồng.
Khảo sát tại chợ hoa đường Lê Thị Giêng, hoa mai là vẫn giữ giá như những ngày đầu: Mai loại nhỏ giá từ 200.000đ – 500.000đ/cây; loại trung có giá khoảng 2 – 4 triệu đồng /cây; loại mai ghép cồ thụ thì có giá trên chục triệu đồng một cây.
Các loại hoa khác và quất thì giảm giá mạnh.
Các loại hoa khác và quất thì giảm giá mạnh.
Anh Nguyễn Xân Hà (chủ vườn mai quận Thủ Đức), cho biết: “Giá bán hoa mai chúng tôi căn cứ vào giá thành làm ra, nếu bán rẻ hơn chúng tôi sẽ bị lỗ vốn. Chúng tôi sẽ bán ở đây đến 23 giờ hôm nay, nếu không còn người mua nữa thì tôi lại chở mai về vườn dưỡng sang năm bán tiếp”./.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần