TP Hồ Chí Minh: Hơn 2.000 người hoàn thành thời gian cách ly phòng dịch Covid-19

Tân Tiến - Hữu Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đưa hơn 2.000 người về nhà sau thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã bố trí hơn 20 xe ô tô (loại 16 - 45 chỗ ngồi).

Chiều 5/4, hơn 2.000 người tại khu A, ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành 14 ngày cách ly phòng dịch Covid-19. Tất cả đã nhận được “Giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly kiểm dịch y tế” do cơ quan chức năng cấp. Trước đó, để đảm bảo phương tiện đi về cho mọi người, Bộ Tư lệnh TP đã điều động hơn 20 xe ô tô từ 16 đến 45 chỗ.
Chiến sĩ dân quân vác hành lý giúp người dân ra xe về nhà.
  .
 Xe chở người hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh về nhà.
Chiến sĩ dân quân gọi tên để thông báo ai đi xe nào, về đâu.   
 Người dân vui mừng lên xe về nhà sau khi hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày.
 Tất cả mọi người khi lên xe ra cổng khu cách ly tập trung đều được kiểm tra giấy tờ.
Trước khi chia tay rời khu cách ly tập trung, nhiều du học sinh đã chụp ảnh lưu niệm với chiến sĩ dân quân và ghi lại lưu bút cảm ơn tập thể y bác sĩ, cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ đã tận tình chăm sóc y tế, hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người được cách ly.