Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh: Khẩu trang N95 “cháy hàng” vì lo ngại virus corona

Kinhtedothi - Nhiều nhà thuốc tại TP Hồ Chí Minh hết sạch khẩu trang, trong khi đó các gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, các tài khoản bán hàng online cũng thông báo đang “cháy hàng” sản phẩm khẩu trang chuẩn N95.
Thông tin dịch viêm phổi cấp do virus corona từ Vũ Hán (Trung Quốc) khiến nhiều gia đình hoang mang, lo sợ nên mua trữ sẵn các loại khẩu trang y tế. Trong đó, khẩu trang N95 được nhiều người lùng mua nhiều nhất.
 Khẩu trang đạt chuẩn N95 của 3M ngăn được 95% vi sinh vật trong không khí
Theo ghi nhận của PV, trong sáng nay 30/1 (mùng 6 Tết) tại các tiệm thuốc tây trên đường Văn Thân (quận 6, TP Hồ Chí Minh) đã hết sạch các loại khẩu trang từ 2-3 ngày trước, nhưng nhà cung cấp chưa làm việc nên chưa có hàng lại để bán.

“Vì nhu cầu rất nhiều nên từ 24/1, tiệm thuốc đã chủ động nhập thêm một số lượng lớn khẩu trang N95, nhưng đến mùng 3 Tết đã hết sạch”, chị Loan nhân viên một tiệm thuốc tây cho biết.
Anh Nguyễn Huy (quận 3, TP Hồ Chí Minh) cho biết, gia đình anh vừa từ Cần Thơ quay lại TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Do lo sợ dịch virus corona Vũ Hán, anh Huy mua trữ rất nhiều khẩu trang N95 cho cả gia đình.
“Nghe nói khẩu trang y tế cũng ngừa được dịch, nhưng để chắc ăn hơn tôi vẫn chọn mua khẩu trang N95 dù giá cả mắc hơn rất nhiều. Đây không phải là lúc để tính toán chuyện cái nào rẻ hơn, an toàn mới là điều quan trọng nhất”, anh Huy nói.
Cũng theo anh Huy, để mua được khẩu trang N95 anh đã phải đặt hàng trên mạng từ 4 ngày trước, giá 1 cái khẩu trang N95 là 52.000/cái.
Tương tự anh Huy, chị Thu (quận 5, TP Hồ Chí Minh) cho biết, dù có khẩu trang bình thường nhưng cả nhà không an tâm, phải tìm mua khẩu trang y tế có khả năng chống độc và ngăn virus, nhưng vì hết hàng nên chị Thu vẫn chưa mua được loại khẩu trang mình mong muốn.
“Tôi chạy ra 3 tiệm thuốc tây cùng nhiều cửa hàng Vinmart ở khu vực gần nhà nhưng không còn cái khẩu trang nào. Nhân viên nói hàng đã hết từ ngay khi mở cửa một vài tiếng, họ đã báo lên công ty nhưng nhà cung cấp chưa làm việc nên không có hàng bán”, chị Thu phản ánh.
Có mặt tại tiệm thuốc tây trên đường Minh Phụng (quận 6, TP Hồ Chí Minh) chỉ hơn 10 phút, PV ghi nhận ít nhất 20 lượt khách ghé hỏi mua khẩu trang. Hầu hết khách hàng đều hỏi mua khẩu trang N95, nếu không có mới chịu lấy loại rẻ tiền hơn.
 Bị đẩy giá lên khá cao, khẩu trang N96 vẫn "cháy hàng"
 "Thông thường tiệm thuốc bán 5-6 loại khẩu trang. Loại 3DMax chống độc có giá hơn 20.000 đồng/chiếc, loại Airrfin là loại tốt nhất có giá tầm 52.000 đồng/chiếc. Ngoài ra, các loại than hoạt tính, loại 3 lớp, bình thường thì chỉ vài ngàn đồng. Nhưng nay không còn loại nào hết", nhân viên tiệm thuốc này cho biết.
 “Ngoài mua cho gia đình tôi còn mua để gửi về Lâm Đồng cho người thân lúc cần thiết. Dịch bệnh không biết khi nào mới hết, nên cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tôi chọn mua khẩu trang N95 vì đọc báo thấy loại này tốt, có thể phòng được dịch. Tuy nhiên, vừa mới gọi điện để đặt cọc thì người bán online đã báo hết hàng, giờ chưa biết tìm mua ở đâu”, ông Sơn (Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) tỏ ra lo lắng.
Theo ông Sơn, giá bán của khẩu trang chính hãng sẽ khá cao. Hiện hộp khẩu trang 9001v 25 chiếc có giá 450.000 đồng/hộp. Trong khi đó, hàng nhái sẽ có giá thị trường 250.000 đồng.
Khảo sát trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Shopee, tình trạng đội giá, cháy hàng cũng diễn ra.
Hiện, khẩu trang 3M trên sàn Tiki đang hết hàng. Trong khi đó, giá bán của khẩu trang 3M trên Shopee bị đội lên hơn 3 lần. Trước đây, khẩu trang 3M được bán với giá 9.500/chiếc, nay lên 35.000/chiếc.
Tuy vậy, chất lượng hàng hóa chưa được kiểm chứng. Trong phần bình luận, nhiều khách hàng phát hiện khẩu trang mà họ mua không phải hàng thật.
Cùng lúa đó,  nhiều tài khoản Facebook cá nhân bán hàng online cũng "ăn theo" dịch viêm phổi Vũ Hán, tung ra hàng loạt loại khẩu trang ngoại nhập như KF94 (Hàn Quốc), N95, FITTING 3D (Nhật Bản)…
Trên sàn thương mại điện tử Shopee, tìm kiếm khẩu trang Unicharm 3D (Nhật Bản), một số gian hàng đã treo biển "hết hàng". Nhiều gian hàng tăng giá từ mức thông thường 16.000 đồng/túi 5 chiếc lên 23.000-25.000 đồng.
Sàn thương mại điện tử Lazada cũng "loạn" giá khẩu trang. Đặc biệt, các loại khẩu trang chuyên dụng, khẩu trang cao cấp có giá "ngất ngưởng", cao hơn giá trị thật rất nhiều lần. Chẳng hạn, "combo 5 khẩu trang 3M 9501VT chống bụi nano, hóa chất, virus" có giá đến 450.000 đồng (đã được giảm 20%). Hộp khẩu trang 3M 9001 có giá 650.000 đồng (đã giảm 13%). Nhiều loại khác được rao bán với giá từ dưới 20.000 đến 60.000-70.000 đồng/chiếc.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm cung ứng thuốc kịp thời

Hà Nội từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm cung ứng thuốc kịp thời

23 Dec, 05:09 PM

Kinhtedothi - Ngày 23/12, Sở Y tế Hà Nội tổng kết công tác dược năm 2025 và triển khai kế hoạch định hướng năm 2026. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, năm 2025, công tác dược trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được duy trì ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, phục vụ công tác khám, chữa bệnh (KCB) và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phát hiện nem chua, thịt xá xíu nhiễm khuẩn Salmonella spp

Phát hiện nem chua, thịt xá xíu nhiễm khuẩn Salmonella spp

22 Dec, 06:01 PM

Kinhtedothi - Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra vào tối 12/12 tại phường Phan Thiết khiến khoảng 97 người phải nhập viện tại Lâm Đồng, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy nem chua, thịt xá xíu nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

BHYT bổ sung: giảm tỷ lệ chi tiền túi cho người bệnh

BHYT bổ sung: giảm tỷ lệ chi tiền túi cho người bệnh

22 Dec, 03:41 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mặc dù được đánh giá khá toàn diện so với mức đóng, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của toàn bộ người dân. Trước tỷ lệ chi trả y tế từ tiền túi còn trên 40%, Bộ Y tế xác định BHYT bổ sung là bước đi cần thiết để lấp khoảng trống tài chính, mở rộng quyền lợi và bảo vệ người dân trước rủi ro bệnh tật.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ