TP Hồ Chí Minh: Khởi tố nam tiếp viên Vietnam Airlines làm lây bệnh Covid-19

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 1 tháng khởi tố vụ án, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với bệnh nhân (BN) 1342 để tiếp tục điều tra, xử lý về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Chiều tối 11/1, Cơ quan ANĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can Dương Tấn Hậu (SN 1992, tiếp viên hãng Hàng không Vietnam Airlines) được xem là BN1342 về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.
Buổi họp báo tại Trung tâm báo chí TP Hồ Chí Minh nhằm thông báo tại quận 6 có 3 khu dân cư bị phong tỏa sau khi phát hiện 3 ca mắc Covid-19 sống tại đây lây từ BN1342.
Trước đó, bị can Hậu không chấp hành quy định cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung của Hãng hàng không Vietnam Airlines và làm lây 3 người khác là các BN1347, BN1348 và BN1349. Đồng thời, từ chính bản thân Hậu và 3 BN nêu trên đã tiếp xúc 2.344 người. Rất may số người mà các BN tiếp xúc đều âm tính sau nhiều lần xét nghiệm.
Đến ngày 3/12/2020, Cơ quan ANĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để điều tra theo điều 240 Bộ luật Hình sự 2015.
Tại buổi họp báo chiều 3/12/2020, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vụ việc BN1342 có dấu hiệu thiếu ý thức trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, làm cho người khác nhiễm bệnh. Công an TP Hồ Chí Minh xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên báo cáo Bộ Công an, xin ý kiến của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, căn cứ quy định pháp luật Công an TP chỉ đạo Cơ quan ANĐT khởi tố vụ án số 02.
Liên quan đến vụ án này, trước đó vào chiều 1/12/2020, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền khẩn trương xem các văn bản pháp luật để xử lý nghiêm đối với trường hợp tiếp viên này; đồng thời kỷ luât các tập thể liên quan, vi phạm đến đâu xử lý đến đó.
Sau khi dư luận lên án mạnh mẽ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm cá nhân, tập thể, tổ chức liên quan. Phía Vietnam Airlines đã ra quyết định tạm đình chỉ công việc với ông Hậu để xem xét kỷ luật với hình thức sa thải vì những vi phạm trong việc cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài tiếp viên Hậu, Vietnam Airlines cũng tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông P.N.L (Đoàn trưởng Đoàn tiếp viên) và ông D.Q.N (Phó đoàn trưởng kiêm Trưởng Ban quản lý cơ sở lưu trú, cách ly tập trung phía Nam của Vietnam Airlines), để điều tra làm rõ trách nhiệm liên quan việc các tiếp viên vi phạm quy định cách ly tại khu cách ly tập trung của tổ bay và tự cách ly tại nhà.
Về phía TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế đã quyết định đóng cửa khu cách ly đoàn tiếp viên Vietnam Airlines (115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình), nơi BN1342 cách ly mới 4 ngày, nhưng tự ý sang khu vực cách ly khác trong khu cách ly tập trung để gặp BN1325 (tiếp viên trên chuyến bay từ Rumani về, trong tổ bay 16 người có tới 9 người mắc Covid-19), rồi lây nhiễm cho người khác khi về nhà tự cách ly.
Liên quan đến vụ việc này, ngay sau khi phát hiện BN1342, BN1347, BN1348 và BN1349 đã mắc Covid-19, UBND quận 6 đã phải ra quyết định phong tỏa 3 khu dân cư - nơi có 3 BN1347, BN1348 và BN1349 cư ngụ - với gần 500 người trong vòng 14 ngày. Đồng thời cho học sinh của nhiều trường phải nghỉ học.
Đối với BN1342, sau khi được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, đến ngày 22/12/2020 có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và khỏi bệnh nhưng buộc phải tiếp tục cách ly thêm 14 ngày theo quy định. Về trường hợp các BN1347, BN1348 và BN1349 cũng có kết quả âm tính sau khi xét nghiệm và tiếp tục cách ly đúng 14 ngày.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần