Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh: Khu vực chợ Bến Thành đìu hiu suốt thời gian dài vì Covid-19

Kinhtedothi - Khu vực chợ Bến Thành được xem là nơi buôn bán nhộn nhịp bậc nhất tại TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên nơi đây trở nên ảm đạm, đìu hiu vì vắng bóng du khách.
 Cổng chính chợ Bến Thành vắng vẻ đìu hiu không bóng du khách qua lại. Ảnh: Huy Chương
Tính đến ngày 23/8, đã 19 ngày TP Hồ Chí Minh không có trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Chính quyền TP đã phải phong tỏa nhiều khu vực ở quận Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức, quận 5, 8, 10... để phòng tránh dịch bệnh lây lan.
Hoạt động quán bar, vũ trường, việc tập trung quá 30 người nơi công cộng đã tạm dừng từ 0 giờ ngày 31/7.
Mặc dù TP chưa siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội nhưng đường phố khu vực trung tâm đã vắng vẻ lạ thường. Người dân hạn chế ra đường, khu vui chơi vắng khách, quán xá ế ẩm dừng hoạt động.
Hình ảnh phóng viên báo Kinh tế & Đô thi đã ghi nhận tại khu vực chợ Bến Thành - nơi trước khi dịch Covid-19 bùng phát luôn tấp nập người mua kẻ bán từ sáng sớm đến tối khuya:
Cửa phía Đông trên đường Phan Bội Châu, các sạp hàng cửa đóng then cài. Ảnh: Huy Chương 
Thời điểm trước dịch, các mặt tiền lớn từ 8m ngang trở lên có giá thuê khoảng 15.000 - 20.000 USD/tháng. Hiện nay, những mặt bằng này được rao thuê trong khoảng 7.000 - 10.000 USD/tháng.
Hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa, trả lại mặt bằng vì kinh doanh ế ẩm.
Hàng rong cũng ế ẩm chỉ bán bằng 1/10 so với lúc bình thường.

Các gian hàng trong Trung tâm thương mại SaiGon Centre vắng bóng người mua hàng. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch” thay vì chỉ thêm hãng bay?

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch” thay vì chỉ thêm hãng bay?

26 Feb, 03:06 PM

Kinhtedothi - Trong hơn một thập kỷ qua, du lịch Việt Nam tăng trưởng nhanh về quy mô, với số lượng khách quốc tế tăng từ dưới 8 triệu lượt năm 2015 lên gần 18 triệu lượt năm 2019. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng đó vẫn tồn tại một nghịch lý mang tính cấu trúc: giá trị gia tăng nội địa trên mỗi du khách còn thấp, chi tiêu bình quân chỉ khoảng 900 - 1.000 USD/khách, thấp hơn đáng kể so với Thái Lan (khoảng 1.600 USD) hay Singapore (gần 1.900 USD).

Hải Phòng: hàng hoá phong phú, dồi dào sau Tết

Hải Phòng: hàng hoá phong phú, dồi dào sau Tết

23 Feb, 09:06 AM

Kinhtedothi - Sau Tết, thị trường hàng hoá tại Hải Phòng khá dồi dào, ổn định, một số mặt hàng và dịch vụ có tăng nhưng không làm ảnh hưởng đến mặt bằng chung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ