TP Hồ Chí Minh: Đã xét nghiệm Covid-19 cho 1.600 người

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Min cho biết, lực lượng y tế TP đã lấy mẫu hơn 2.200 người, xét nghiệm xong 1.632 người, hiện vẫn còn 612 người đang chờ kết quả.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC), liên quan đến BN1342 (tiếp viên Vietnam Airlines), HCDC đã xét nghiệm Covid-19 cho hơn 2.200 người. Trong đó, xét nghiệm xong 1.632 người và 612 người đang chờ kết quả.
 TP đã lấy mẫu bệnh phẩm 2.244 người là F1, F2 của các ca mắc Covid-19. Đến nay, kết quả xét nghiệm cho thấy 1.632 người âm tính.
Trong số xét nghiệm xong, có 3 ca dương tính đã công bố trở thành bệnh nhân, gồm nam giáo viên tiếng Anh, cháu bé một tuổi và nữ học viên tiếng Anh 28 tuổi. Số còn lại âm tính.
Thông thường quy trình xét nghiệm PCR mang tính khẳng định, từ khâu lấy mẫu đến trả kết quả trong vòng 24 giờ. Tất cả mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc các diện với bệnh nhân Covid-19 tại TP đều được tiến hành theo phương pháp PCR.
Kết quả cụ thể các nhóm F1 như sau:
Liên quan BN1342 - tiếp viên hàng không Vietnam Airlines: phát hiện một mẫu dương tính là BN1347, còn lại 77 mẫu âm tính.
Liên quan BN1347 - nam giáo viên dạy tiếng Anh: phát hiện hai mẫu dương tính là BN1348" và BN1349, còn lại 454 mẫu đều âm tính.
Liên quan BN1348 - bé trai một tuổi: đều kết quả âm tính.
Liên quan BN1349 - nữ học viên Trung tâm Anh ngữ Key English: ghi nhận 123 mẫu âm tính, 11 mẫu đang chờ kết quả.
Với các nhóm F2, lấy tổng cộng 1.392 mẫu, đã xét nghiệm 791 mẫu đều cho kết quả âm tính. Số còn lại đang chờ.
Tính đến 8 giờ sáng nay (3/12), TP Hồ Chí Minh chưa có thêm ca mới mắc Covid-19.
Trước đó, ngày 2/12, ngành y tế TP đã làm xét nghiệm và có kết quả của 737/800 trường hợp F1, trong đó có 4 ca dương tính gồm bệnh nhân 1342, 1347, 1348, 1349, còn lại âm tính. Hôm nay có thêm 105 người là F1 của các ca mới mắc Covid-19 được xác định âm tính với SAR-CoV-2.
Từ ngày 28/11 đến nay, TP ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc Covid-19 (BN1342, BN1347, BN1348, BN1349), đặc biệt, đây là một chuỗi lây nhiễm bắt nguồn từ một người nhập cảnh lây lan ra cộng đồng.
Để khẩn trương ngăn chặn dịch bệnh lây lan, thành phố đã tiến hành điều tra truy vết, tìm kiếm tất cả địa điểm đi lại và người có tiếp xúc với bệnh nhân (F1, F2); cách ly tập trung tất cả trường hợp tiếp xúc gần. Hiện, cơ quan y tế đã xác định được những quận, huyện có liên quan để triển khai biện pháp phòng chống dịch; xử lý vệ sinh khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại nhà đối với những người sống lân cận.
Đồng thời, HCDC liên tục cập nhật hướng dẫn phòng bệnh ở những nơi các bệnh nhân từng đến; phong tỏa tạm thời một số khu vực.
TP đã tạm đóng cửa khu cách ly tập trung của đoàn bay Vietnam Airlines tại địa chỉ số 115 Hồng Hà và số 01 Hồng Hà, để phòng chống lây nhiễm Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần