TP Hồ Chí Minh mưa lớn, ngập đường bất thường giữa mùa khô

Theo Zing.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 2/2 (mùng 6 Tết), ngày làm việc đầu tiên năm mới Đinh Dậu 2017, nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường bị ngập.

Khoảng 16h30 ngày 2/2, các quận ngoại ô TP Hồ Chí Minh như Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn xuất hiện cơn mưa khá lớn khiến nhiều tuyến đường ngập úng. Đến 17h, các quận 10, 11, Tân Bình, Gò Vấp cũng xuất hiện mưa, bầu trời khu vực các quận trung tâm tối om. Các cửa hiệu, nhà dân phải mở đèn sớm hơn thường lệ.

 Mưa lớn, hệ thống cống thoát nước không kịp dẫn đến ngập trên đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức. Ảnh: Trường Sơn.

Đến 17h30, mưa vẫn nặng hạt, kèm sấm chớp khiến người lao động, nhân viên văn phòng về nhà trong ngày làm việc đầu năm gặp nhiều khó khăn. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin mây đối lưu đang phát triển gây mưa dông trên các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh.
 

Theo dự báo, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa trong vài ngày tới. Trong thời gian tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa dông cho các khu vực trên và có thể lan sang các vùng lân cận như TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An. Khu vực TP.HCM trời mù nhẹ vào sáng sớm, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa vài nơi, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32°C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần