TP Hồ Chí Minh: Mưa như trút nước, đường ngập, cây đổ khắp nơi

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối nay (16/6), mưa xối xả kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, gây ngập, ứ đọng nước trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Theo ghi nhận của PV, từ khoảng 16 giờ 30 chiều 16/6, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại hầu hết các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, như khu vực quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, Bình Tân, Tân Bình… Những tuyến đường vốn ít khi bị đọng nước như đường Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền (quận 10) cũng ứ nước nhiều hơn những cơn mưa trước.
 Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, khoảng 16 giờ, TP Hồ Chí Minh bắt đầu xảy ra gió mạnh và mưa dông
Cơn mưa như trút nước khiến hàng loạt tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh), Hồ Học Lãm, Phan Anh, An Dương Vương (quận Bình Tân), Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt (quận 5)… nước ngập như sông.
 Một bãi giữ xe chìm trong nước sau cơn mưa kéo dài
Trong đó, đường Ung Văn Khiêm ngập kéo dài từ nút giao Đài liệt sĩ đến tận chân cầu Sài Gòn. Nước ngập gần nửa mét khiến nhiều người đi xe máy ngã nhào do bị nước lùa.
Riêng khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn gần chân cầu vượt nước ngập gần 0,5m, khiến hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải “bơi” trong nước để về nhà. Cơn mưa xảy ra vào giờ tan tầm khiến hàng loạt tuyến “tê liệt”.
Nhiều xe lưu thông trên đoạn đường này bị chết máy, người dân phải dắt xe lội qua dòng nước. Trong khi đó, hàng trăm xe máy phải đậu lại trên vỉa hè do người dân lo ngại nước sâu gây tai nạn.
Trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) dòng phương tiện xếp hàng dài nhiều km, nhích từng chút một. Trong khi đó, khu vực đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) xe cũng ken đặc.
 Cơn mưa dội xuống xối xả kèm giông gió mạnh, hàng loạt tuyến đường kẹt cứng
Khu vực điểm ngập Tô Hiệu, Phan Anh, Nguyễn Văn Yến vừa thoát khỏi trận ngập chiều 15/6 đến chiều nay lại tiếp tục "thất thủ" khi mưa lớn trút xuống.
Tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh giao với Nguyễn Kim (quận 5), nhiều người ngỡ ngàng khi khu vực này vốn cao ráo lại ngập đến hơn nửa bánh xe.
 Không chỉ xe máy, hàng loạt ô tô cũng "thất thủ" trong mưa
Trong khi đó, nước thậm chí ngập vào đến sân và bãi xe của Bệnh viện Chợ Rẫy khiến nhiều thân nhân, bệnh nhân phải dừng lại trú mưa không thể về nhà.
Ở đường Nguyễn Kim (quận 5) đường phố nước tràn lên cả lề, nhiều người chạy xe chết máy phải dẫn bộ.
 Một người dân đang nhặt rác ở cống để nước mưa thoát nhanh hơn
Thậm chí, một số tuyến đường tại trung tâm TP cũng ngập, có đoạn nước ngập tới nửa bánh xe như Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa...
 Dòng phương tiện nối đuôi nhau, gây nên cảnh kẹt xe nghiêm trọng
Bên cạnh ngập nước, kẹt xe, cơn mưa chiều nay (16/6), còn khiến một cây phượng lớn trên Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, quận Thủ Đức bật gốc ngã vào đè nhà dân, xe máy. May mắn vụ việc không gây thương vong về người. Lực lượng chức năng đang đến hiện trường xử lý, khắc phục sự cố.
 Cây xanh bị tét nhánh rơi xuống đường Cộng Hoà, quận Tân Bình 
Trận mưa chiều nay, theo Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đạt 120mm (tại trạm Tân Sơn Hòa), là trận mưa lớn nhất kể từ đầu mùa. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần