TP Hồ Chí Minh: Mưa xối xả, nhiều tuyến đường ngập trong biển nước

TIỂU THÚY/Tiêu dùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơn mưa xối xả chiều nay (3/6), khiến nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh ngập sâu. Hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải bì bõm lội nước về nhà.

 Từ 15h chiều, mưa xối xả tại nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh

Theo ghi nhân, từ 15h chiều nay (3/6), mưa lớn xuất hiện trên diện rộng các quận 1, 2, 3, Bình Thạnh, Thủ Đức... làm giao thông khó khăn, nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ.
 Nhiều người dân sợ xe chết máy nên đứng trú trên vỉa hè. Có người chia sẻ đã chờ hơn 1 tiếng đồng hồ
Tại đường Quốc Hương, quận 2 tái diễn tình trạng ngập sâu mỗi lần mưa lớn. Nhiều người phải dắt bộ do xe chết máy, “gồng mình” đi qua dòng nước đen ngòm.
 Nước ngập ngang thân xe máy, người dân vất vả di chuyển trong mưa
Thêm vào đó, vì đường ngập kéo theo tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Nhiều người không thể di chuyển bằng xe máy trên đường, đành xuống dắt bộ qua tuyến đường ngập nước.
 Hẻm nhỏ cũng ngập sâu trong cơn mưa chiều
Đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức) đoạn từ Trung tâm văn hoá quận đến chợ Thủ Đức nước chảy xiết, các phương tiện giao thông khó khăn khi di chuyển. Hàng chục người cùng phương tiện ngã nhào mỗi khi ô tô chạy ngang qua tạo thành sóng. 
 Người dân chật vật di chuyển trong biển nước đen ngòm
Trong đó, ngập nặng nhất phải kể đến là đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh), đoạn gần cầu vượt, bị ngập sâu có nơi hơn nửa mét, khiến các phương tiện như bơi trên dòng nước.
 Một số phương tiện chết máy được người đi đường hỗ trợ
Đặc biệt, một vài đoạn thuộc đường Nguyễn Hữu Cảnh không kịp rút khiến nhiều chỗ ngập sâu 50 - 60cm. Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau, ùn tắc kéo dài không thể di chuyển đường. Nhiều xe máy bị chết máy, tài xế phải xuống dắt xe đẩy bộ, người dân xung quanh bên đường cũng tiến hành hỗ trợ, đẩy xe giúp người đi đường.
 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Văn Thương, Tân Cảng, Ung Văn Khiêm,... ngập nặng
Khu vực này thường xuyên ngập nặng mỗi khi trời mưa hay triều cường từ nhiều năm qua, người dân TP rất bức xúc nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục được.
 Những phụ huynh chở theo con nhỏ càng khó khăn hơn khi vừa mang áo mưa, vừa chạy xe trong nước ngập
Đến 18h30 nước vẫn còn lênh láng, người dân bì bõm lội nước sau giờ tan tầm. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa lớn đang có xu hướng gia tăng vào chiều tối, thời tiết đặc trưng của mùa mưa Sài Gòn.