TP Hồ Chí Minh: Ngày 29/10, triều cường sẽ đạt đỉnh 1,7m

THIỆN AN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường tháng 10 sẽ vượt 1,7m vào ngày 29. Lo ngại triều cường gây thiệt hại nặng như đợt triều cường đầu tháng, TP Hồ Chí Minh đã ban hành công văn khẩn để ứng phó.

Ngày 26/10, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành, đơn vị địa phương triển khai phương án ứng phó đợt triều cường cuối tháng 10 dự báo lên đỉnh trên 1,7m.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, ngày 29/10 tới đây, triều cường dự đoán sẽ lên đinh, vượt mức 1,7m
Cụ thể, triều cường ngày 29/10 sẽ đạt 1,7m tại trạm Phú An và 1,72m tại trạm Nhà Bè vào khoảng 17h-18h.
Các ngày từ 27/10 đến 30/10, triều cường tại TP cũng trên mức báo động 3 (1,5m).
Trong công văn khẩn, TP yêu cầu các quận, huyện như: quận 7, quận 8, quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn phải đặc biệt chú ý trong việc ứng phó triều cường.
Các quận, huyện này phải thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường tháng 10 này và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho người dân biết để chủ động ứng phó.
Đồng thời tăng cường tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát…) để kịp thời xử lý khi có sự cố; chủ động cơi, đắp bờ bao xung yếu, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Bên cạnh đó, Sở GTVT, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan phối hợp UBND các quận, huyện chuẩn bị lực lượng, phương tiện vận hành hiệu quả các cửa xả, cống, đập ngăn triều khắc phục sự cố ngập do triều cường; lắp biển báo, rào chắn, đèn báo hiệu… tránh xảy ra tai nạn do ngập.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới và ở mức cao. Dự báo ngày 27/10, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đỉnh triều đạt 1,61m (vượt báo động 3 là 0,11m); tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) triều đạt mức 1,63m (vượt báo động 3 là 0,13m). Triều cường lên nhanh và đạt đỉnh 1,70m vào ngày 29/10, sau đó xuống chậm.
Trước đó, đợt triều cường vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 ở TP đạt 1,77m, cao nhất từ trước tới nay khiến nhiều nơi ngập nặng. Đặc biệt tại khu vực tường bao trên đường Bến Mễ Cốc, quận 8, một đoạn tường bao bị sập gây ngập nhà dân nhiều ngày.
Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại khu vực phía Bắc đang có một khối không khí lạnh tràn về, dự báo từ ngày 28 trở đi có thể gây mưa lớn cho khu vực Bắc và Bắc Trung Bộ.
Nam Bộ có thể xảy ra mưa do ảnh hưởng của gió đông bắc đưa mây từ biển vào. Mưa kết hợp triều cường có thể gây ngập nước kéo dài.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần