TP Hồ Chí Minh: Người dân lội nước về nhà trong ngày triều cường đạt đỉnh

Thiện An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối nay (29/10), người dân TP Hồ Chí Minh phải lội nước về nhà vì triều cường dâng cao. Mực nước lên đến 1,7m vào buổi sáng và 1,64m chiều tối tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn.

Ghi nhận trong chiều 29/10, nhiều tuyến đường như Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền (quận 2), quốc lộ 50 (quận 8)... bị ngập nước do triều cường dâng cao.
 Người dân vượt nước triều cường trên đường Phạm Hùng vào chiều 29/10
 Một phụ nữ dắt chiếc xe bị chết máy trong nước ngập
Tại khu vực đường Phạm Hùng (huyện Bình Chánh), nước từ Rạch Cống tràn ra ngoài khiến đường bị ngập. Tại đoạn cổng chào hướng vào khu dân cư Đại Phúc, nước ngập nửa mét, nhiều xe cộ qua lại chết máy, phải dắt bộ.
Từ 16h, đường Phạm Hùng đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Linh đến cầu Tắc Bến Rô bắt đầu bị ngập nước. Đến 17h, tại nhiều vị trí bị ngập sâu. Trong đó ngập sâu nhất là đoạn đường đi qua khu dân cư Đại Phúc, mực nước triều cường cao hơn 60cm làm hàng trăm xe máy bị chết máy khi di chuyển qua khu vực này.
 Xe ba gác máy cũng bị chết máy
 Khu vực Bình Chánh ngập sâu, gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài
Cô Lan một hộ kinh doanh trên con đường này cho biết, khu vực này năm nào cũng ngập, nhưng mức độ ngày càng kinh khủng hơn. Nhiều hộ dân phải liên tục sửa chữa, nâng cấp nền nhà tránh ngập nhưng không ăn thua.
“Nước hôm nay nhiều và sâu hơn hôm qua, xe chết máy la liệt. Chưa kể, mỗi khi xe lớn đi qua, nước tạo thành sóng khiến nhiều xe máy bị xô ngã, thấy mà sợ”, cô Lan nói.
Theo ghi nhận, đường Tôn Thất Thuyết (quận 4) cũng ngập, triều cường bắt đầu lên vào lúc 16h35, có đoạn ngập sâu hơn nửa mét làm người dân đi lại khó khăn, đặc biệt học sinh tan học.
 Khu vực Bình Chánh ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
 Người dân bì bõm lội nước về nhà và hình ảnh dễ thấy mỗi khi TP xảy ra triều cường
Tương tự, nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 2 như: Trần Não, Lương Định Của… nước ngập lênh láng trên đường. Tại khu vực “phố nhà giàu” trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2) nhiều đoạn đường bị ngập sâu gần nửa bánh xe khiến người dân vất vả lội nước sau giờ tan tầm để về nhà.
Hồi tháng 9/2019, người dân TP phải chống chọi đợt triều cường đạt đỉnh (1,8m) cao nhất trong nhiều năm qua. Đợt triều cường này làm ngập hàng loạt tuyến đường gây ảnh hưởng đến giao thông, đời sống sinh hoạt của người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần