TP Hồ Chí Minh: Nóng nhiều vấn đề tại buổi họp báo tháng 10/2018

BÀI, ẢNH: TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sẽ thu hồi khu đất vàng tại số 8-12 Lê Duẩn; kỷ luật lãnh đạo Samco là những nội dung được ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí tại buổi họp báo định kỳ.

Thu hồi khu đất vàng trên đường Lê Duẩn
Ngày 1/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2018 và 10 tháng của năm, nhiều vấn đề nóng được giải đáp. Liên quan đến dự án tại khu đất vàng 5.000 m2 ở số 9-12 Lê Duẩn (quận 1), chủ đầu tư dọa sẽ kiện nếu UBND TP Hồ Chí Minh thu hồi. Ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP cho biết đi kèm với thu hồi dự án đương nhiên sẽ xảy ra khởi kiện, vì đây là một sự kiện pháp lý.
 Buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2018 tại UBND TP Hồ Chí Minh.
Theo ông Hoan nếu lấy lại cái người ta đang nắm giữ, tất nhiên họ sẽ kiện và đó là quyền cõ họ. Tuy nhiên, quan điểm của UBND TP là làm sai thì phải sửa và phải thu hồi theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. Đối với các cá nhân, tổ chức có sai phạm trong dự án nêu trên, ông Hoan khẳng định: “Sở Nội vụ đã trình kế hoạch kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan sai phạm. Hiện các Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở KH-ĐT và Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP đã làm xong. Tuy nhiên việc kiểm điểm chưa đạt yêu cầu. Chủ tịch UBND TP đã phê bình nghiêm khắc các đơn vị này đồng thời yêu cầu phải nghiêm túc kiểm điểm các nội dung đã được hướng dẫn và phải thực hiện nhanh, sau đó sớm báo cáo. Về các cá nhân bị kiểm điểm cũng đã được lên danh sách”.
Liên quan đến các sai phạm tại Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn - TNHH MTV (Samco), ông Hoan cũng cho biết Chủ tịch UBND TP đã đề nghị Chủ tịch HĐTV và Tổng Giám đốc Samco phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân các thời kỳ có liên quan đến những sai phạm trong việc cho thuê mặt bằng, thu hồi nợ; thu hồi các khoản chi vượt quỹ khen thưởng cho cán bộ, công nhân, viên chức đang làm việc tại các công ty trực thuộc gồm: Công ty TNHH MTV Đóng tàu An Phú, Công ty TNHH MTV Cảng sông TP Hồ Chí Minh; việc cho vay tín dụng, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông và Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé.
Rà soát các công ty đòi nợ, lên danh sách 600 đối tượng
Tại buổi họp báo, thượng tá Nguyễn Quang Thắng - Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh, cũng cho biết trong 10 tháng của năm 2018, xảy ra 4.000 vụ phạm pháp hình sự (giảm 225 vụ), khám phá 3.000 vụ, bắt 3.000 đối tượng.
 Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh trả lời nhiều câu hỏi của báo chí.
Các loại án đều được kìm chế và kéo giảm, nhưng tình hình ANTT vẫn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt nổi lên tình hình tín dụng đen, công an nhận định được các đối tượng ngụy trang bằng các hợp đồng mua bán xe hoặc chỉ cần hộ khẩu nên khi công an thu thập tài liệu sẽ không có bằng chứng về việc vay mượn. Khi đến bán xe làm hợp đồng, sau đó thuê lại chính xe mình đã bán.
“Qua rà soát, công an đã lên danh sách 600 đối tượng có biểu hiện nghi vấn tín dụng đen, đang tập hợp tài liệu để xử lý; đồng thời công an cũng đang rà soát các công ty đòi nợ thuê, các dịch vụ cầm đồ núp bóng cho vay nặng lãi. Trong năm 2018 đã bắt nhiều đối tượng liên quan đến hành vi này. Người dân phản ánh nhiều đối tượng ném chất bẩn vào nhà, khủng bố để đòi nợ. Vì vậy Công an TP khuyến cáo người dân cảnh giác trước cạm bẫy của các đối tượng tín dụng đen, không nghe theo đối tượng cho vay không cần thê chấp giấy tờ…”, thượng tá Thắng, nói.
10 tháng thu ngân sách đạt 306.387 tỷ đồng
Theo báo cáo của Sở KH-ĐT tại buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2018 và 10 tháng của năm, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 306.387 tỷ đồng (đạt 81,32% dự toán và tăng 9,89% so với cùng kỳ). Thu nội địa 200.330 tỷ đồng, thu từ dầu thô 19.559 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 86.400 tỷ đồng. Về chi ngân sách ước thực hiện 45.470 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 18.218 tỷ đồng và chi thường xuyên là 24.346 tỷ đồng.
Trên lĩnh vực y tế, trong tháng 10 có 3.429 ca nghi ngờ sốt xuất huyết (SXH) nhập viện (cùng kỳ có 2.243 ca, tăng 53%), không có tử vong. Số ca SXH nhập viện từ ngày 1/1 đến ngày 15/10 là 15.290 ca (cùng kỳ có 17.608 ca, giảm 13%), tử vong 1 ca. Có 1.901 ca nghi ngờ tay chân miệng (TCM) nhập viện (tháng 9 có 878 ca, tăng 117%), không có ca tử vong. Từ ngày 1/1 đến ngày 15/10 là 4.882 ca (cùng kỳ có 4.476 ca, giảm 13%), không có ca tử vong.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần