TP Hồ Chí Minh: Ông Nguyễn Văn Hiếu được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức

Huy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/1, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố và trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định về việc thành lập Đảng bộ TP Thủ Đức, quyết định chỉ định Ban chấp hành và Ban Thường vụ và quyết định về việc phân công và chỉ định ông Nguyễn Văn Hiếu – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 5 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.
 Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên (giữa) trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hiếu (bên trái) và ông Nguyễn Mạnh Cường (bên phải)
Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1976; quê Bình Định; trình độ: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị. Từ năm 1991-2007, ông Nguyễn Văn Hiếu trải qua các vị trí công tác tại quận Phú Nhuận; Từ năm 2007-2012, là Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh, và Bí thư Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh; Từ năm 2012-2016, làm Bí thư quận ủy Quận 2; Từ tháng 1/2016, ông Nguyễn Văn Hiếu được bầu là Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 7/2016, ông Hiếu được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 4/2020, ông Nguyễn Văn Hiếu được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư quận ủy Quận 5 nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Người thay thế ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư quận ủy Quận 5 là ông Nguyễn Mạnh Cường. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư quận ủy quận Thủ Đức đã được Thành ủy TP Hồ Chí Minh điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Bí thư quận ủy Quận 5.
Sáng cùng ngày, trong phiên họp đầu tiên của HĐND TP Thủ Đức, ông Nguyễn Phước Hưng – Bí thư Quận 2 được bầu giữ chức chủ tịch HĐND TP Thủ Đức. Ông Nguyễn Phước Hưng  53 tuổi, trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, kỹ sư xây dựng. Trước khi được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, ông Nguyễn Phước Hưng từng giữ chức vụ Bí thư Quận ủy quận 2, Phó Chủ tịch UBND Quận 2, rồi Chủ tịch UBND Quận 2, TP Hồ Chí Minh.
 Ông Nguyễn Phước Hưng - Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức
Cũng trong buổi họp đầu tiên của HĐND TP Thủ Đức, ông Hoàng Tùng đã được bầu làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức. 
 Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

Ông Hoàng Tùng sinh năm 1980, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, có trình độ Kiến trúc sư, thạc sĩ quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng. Ông Hoàng Tùng trước đã lần lượt giữ các vị trí: Trưởng Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh. Từ tháng 10/2019, ông Hoàng Tùng giữ chức Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần