TP Hồ Chí Minh: Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức cùng anh em “thi nhau” xây dựng không phép!

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Theo nội dung tin nhắn của Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), thể hiện việc cưỡng chế công trình xây dựng vi phạm của ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận bị ngưng lại là do có sự chỉ đạo của ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy!

Xây dựng không phép lại được cử làm giám sát đoàn thanh tra!
Theo đó, anh em nhà ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức (nhiệm kỳ 2016-2021) trong thời gian qua đã… thi nhau xây dựng công trình không phép, góp phần vào tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng đang diễn biến phức tạp trên địa bàn quận Thủ Đức nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung.
 Công trình xây dựng không phép với diện tích gần 470m2 của ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Cụ thể, ông Lê Hữu Thành xây dựng trái phép công trình có diện tích to gần 470m2, tại phường Hiệp Bình Chánh từ năm 2016. Thấy anh mình làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận xây được công trình không phép, nên ông Lê Ngọc Quí (Chánh Thanh tra quận Thủ Đức)… noi gương xây không phép công trình diện tích 66m2, tại số 575/1 Kha Vạn Cân, cũng trong phường này. Ngoài ông Thành, ông Quí, theo báo cáo của UBND phường Hiệp Bình Chánh thể hiện các anh chị em của 2 ông này cũng đồng loạt xây dựng không phép.
Điều khá bất ngờ, sau khi anh chị em ông Thành, ông Quí bị UBND phường Hiệp Bình Chánh lập nhiều biên bản vi phạm xây dựng không phép. Vào ngày 20/2, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức ban hành quyết định 756/QĐ-UBND về việc thanh tra “Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại UBND phường Hiệp Bình Chánh”.
Theo quyết định 756, thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm thanh tra; thời hạn thanh tra 30 ngày. Việc thanh tra tiến hành theo 12 nội dung và ông Lê Ngọc Quí, Chánh Thanh tra đang là người vi phạm trong lĩnh vực xây dựng lại được cử giám sát Đoàn thanh tra của quận Thủ Đức! Ngày 3/6, UBND quận Thủ Đức ban hành Kết luận Thanh tra số 534/KL-UBND về cuộc thanh tra theo quyết định 756 nêu trên.
Đến ngày 26/8, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức ký công văn 3625/UBND-NV với nội dung cho rằng tập thể UBND phường Hiệp Bình Chánh và cán bộ, công chức phường đã không chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thường trực UBND quận Thủ Đức. Và từ đó cắt toàn bộ danh hiệu thi đua năm 2019 của tập thể UBND phường Hiệp Bình Chánh cùng nhiều cán bộ, công chức phường. Sau đó vào ngày 13/9, ông Trần Minh Tú, Chủ tịch UBND phường bị điều động về Ban Dân vận Quận ủy Thủ Đức; nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của ban Thường vụ Quận ủy.
Vi phạm những điều đảng viên không được làm
Hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng của anh em ông Lê Hữu Thành, ông Lê Ngọc Qúi diễn ra trong thời gian dài, thách thức dư luận tại địa phương. Theo quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, thì hành vi xây dựng không phép của anh em ông Thành, ông Qúi đã vi phạm điều 15: “…xây dựng công trình trái quy định”.
Chưa kể, ông Thành còn vi phạm khoản 2 điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: “Có  phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác”.
Còn ông Quí, phải hơn 18 tháng sau khi bị phát hiện xây dựng không phép, bị báo chí phanh phui, lúc này gia đình ông Qúi mới chịu tháo dỡ công trình vi phạm!
Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, trong các năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn TP có hơn 6.800 công trình xây dựng trái phép (riêng 6 tháng đầu năm 2019 có 1.550 trường hợp). Riêng trên địa bàn quận Thủ Đức có gần 170 công trình xây dựng không phép.

Lãnh đạo quận can thiệp không cưỡng chế công trình vi phạm!
Cả tập thể UBND phường bị cắt danh hiệu thi đua năm 2019, trong khi trước đó vào tháng 5/2019, ông Lê Ngọc Quí (Chánh Thanh tra quận) dù sai phạm rõ ràng, nhưng lại được điều sang làm Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức, khiến dư luận có nhiều nghi ngờ.
Bởi lẽ vào sáng 17/5, khi UBND phường Hiệp Bình Chánh tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng vi phạm của ông Lê Hữu Thành thì ông Tài (Bí thư Đảng ủy phường) nhắn tin vào ĐTDĐ của ông Trần Minh Tú, Chủ tịch UBND phường, với nội dung: “Đồng chí Bí thư Quận ủy yêu cầu tạm dừng việc cưỡng chế công trình trong khuôn viên nhà anh Thành (tức ông Lê Hữu Thành, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức) nha anh. Báo cáo, chờ ý kiến của Thường trực Quận ủy”.
 Tin nhắn của ông Tài (Bí thư phường Hiệp Bình Chánh) tới số ĐTDĐ của ông Tú (Chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh) 
Liên quan đến việc cuộc cưỡng chế công trình xây dựng không phép của anh em nhà ông Lê Hữu Thành. Cũng trong ngày 17/5, ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức gọi điện cho ông Trần Minh Tú, chúng tôi xin ghi ra nội dung để bạn đọc suy xét.
* Ông Minh: Anh hỏi chuyện này coi có hông? Nghe nói phường cưỡng chế gì liên quan nhà anh 5 Thành, anh Lê Hữu Thành hả? Có hông?
- Ông Tú: Dạ cái đó ngưng rồi anh.
* Ông Minh: À, cái đó là vụ gì?
- Ông Tú: Cái căn nhà xây dựng không phép 500m2 mà báo chí đăng liên tục thời gian vừa qua đó anh.
* Ông Minh: Nhưng mà bây giờ nói lại cái đó nó liên quan đến Thường vụ. Có gì phải báo cáo anh với lại Thường vụ nghe nha.
- Ông Tú: Dạ vâng.
* Ông Minh: Phường (tức UBND phường) phải lưu ý chuyện đó hơi tế nhị thời điểm hiện nay nha. Cho nên mình cứ, rồi đang thanh tra này kia mình đừng có tạo thêm những cái nó phức tạp. Anh Cường (tức ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Quận ủy Thủ Đức - PV) mới nghe ãnh hỏi lại anh, anh nói chưa nghe báo cáo. Anh nói để anh hỏi lại. Cái đó nếu ấy phải báo cáo cho Thường vụ và chỗ anh nha, với anh Dũng (tức ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức) nha.
- Ông Tú: Dạ vâng.
* Ông Minh: Cái gì cũng hết sức bình tĩnh nha, chứ còn làm lát rối beng đó nha. Tức là định làm mà ngưng rồi hả?
- Ông Tú: Dạ ngưng rồi anh.
* Ông Minh: Định làm hồi bữa nào? 
- Ông Tú: Cái kế hoạch là bữa thứ ba, mà tụi em ngưng rồi.
* Ông Minh: Giờ anh đề nghị tụi em làm cái báo cáo gửi anh với anh Cường coi cái đó là cái gì, để Thường trực nắm nhe.
- Ông Tú: Dạ vâng. Em làm báo cáo gửi ngay.
Ngay trong ngày 17/5, ông Trần Minh Tú làm báo cáo gửi UBND quận Thủ Đức và chỉ ra hàng loạt công trình của anh em nhà ông Lê Hữu Thành, ông Lê Ngọc Quí xây dựng không phép.
Để làm rõ có hay không việc “can thiệp” dừng cuộc cưỡng chế công trình xây dựng vi phạm của anh em ông Thành, ông Quí. Chiều 21/10, phóng viên đã gọi nhiều lần và nhắn tin vào số ĐTDĐ của ông Tài (Bí thư Đảng ủy phường) và ông Nguyễn Mạnh Cường (Bí thư Quận ủy Thủ Đức) nhưng cả 2 ông này không nhấc máy và cũng không trả lời.
Ngày 25/7/2019, Thành ủy TP Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 23-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.
Chỉ thị số 23-CT/TU, khẳng định thời gian qua tình trạng vi phạm trật tự xây dựng diễn ra phổ biến và phức tạp trên địa bàn TP. Mỗi năm, hàng nghìn công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch đã được phát hiện và xử lý. Những công trình vi phạm về trật tự xây dựng…, phá vỡ quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020, gây mất an ninh - trật tự trên địa bàn. Nếu không lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn các quận, huyện, chẳng những không thể thực hiện được chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020 mà cũng không có cơ sở để xây dựng và thực hiện chương trình này giai đoạn 2020 - 2025.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần