TP Hồ Chí Minh: Phụng dưỡng 302 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 16 năm (từ năm 2001 đến nay), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã vận động thực hiện công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” trên địa bàn với tổng số tiền 120 tỷ đồng.

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), sáng 25/7 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tuyên dương “Gương trọn nghĩa, vẹn tình, cùng thương binh vượt khó” đối với 60 thương binh vượt khó vươn lên và 50 gương điển hình chăm sóc thương binh.
 Quang cảnh Hội nghị tuyên dương ''Gương trọn nghĩa, vẹn tình, cùng thương binh vượt khó''.
Trong 60 gương thương binh vượt khó vươn lên, có nhiều trường hợp mất chân, mất tay, thậm chí có người đến nay vẫn còn mạnh đạn găm trong đầu chưa lấy ra được. Nhưng với ý thức phải thoát nghèo, không phụ thuộc vào xã hội, nhiều thương binh từ hai bàn tay trắng như bà Lê Thị Tái (SN 1950, thương binh 2/4, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) nhờ chăm chỉ, không ngại vất vả gian nan, đã cùng chồng (cũng là thương binh) ngày đêm chăn nuôi heo, trồng rau. Khi đàn heo giống phát triển, thu nhập gia đình ổn định, bà Tái lên tỉnh Bình Phước mua đất trồng cao su đến nay cuộc sống kinh tế rất khá giả.

Hay ông Cao Xuân Trúc (SN 1954, ngụ quận 2, thương binh ¾, bị mảnh đạn ghim vào đầu), gia đình thuộc hộ nghèo. Không chịu bó tay trước cuộc sống, hàng ngày cứ vào 1 giờ sáng, ông Trúc ra chợ đầu mối Thủ Đức mua rau về để vợ bán. Hiện gia đình ông đã thoát nghèo, các con đều có việc làm ổn định.

Tại hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, thực hiện công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” từ năm 2001 đến nay, qua hơn 17 năm MTTQ các cấp đã vận động, phụng dưỡng 274 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP Hồ Chí Minh với mức cấp dưỡng trên 2 triệu đồng/tháng/Mẹ và phụng dưỡng đến cuối đời đối với 28 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở tỉnh Quảng Nam (20 Mẹ), Bến Tre (8 Mẹ).

Trong công tác chăm lo hỗ trợ thương binh nặng, đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn, tính đến nay toàn TP có 582 thương binh nặng, trong đó có 132 thương binh đặc biệt nặng (có 42 thương binh có cuộc sống khó khăn), trong số 450 thương binh nặng có 52 người có hoàn cảnh sống khó khăn. Đến nay TP đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ thường xuyên 94 thương binh nặng, thương binh đặc biệt nặng với mức ít nhất từ 1 - 2 triệu đồng/tháng/thương binh. Vận động để thực hiện công tác “Đền ơn, đáp nghĩa” tổng số tiền 120 tỷ đồng, xây dựng mới 3.567 nhà tình nghĩa, sửa chữa trên 1.292 căn.