TP Hồ Chí Minh: “Siêu” dự án chống ngập sắp hoàn thành, khởi công 2 nhà máy đốt rác trước cuối năm 2019
Kinhtedothi - Ngày 19/7, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019. Một số nội dung quan trọng như tiến độ dự án dự án chống ngập trị giá 10.000 tỷ đồng; chương trình xử lý rác đã được đưa ra xem xét.
Tin liên quan
-
TP Hồ Chí Minh: Chống ngập hiệu quả chưa cao, trách nhiệm thuộc về ai?
- Trung Nam Goup cam kết hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong năm nay
- TP Hồ Chí Minh điều chỉnh thiết kế dự án chống ngập 10.000 tỷ
- Phát Đạt phủ nhận việc chậm bàn giao mặt bằng tại dự án chống ngập 10.000 tỷ
- TP Hồ Chí Minh: Tái khởi động dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng
Theo UBND TP Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 5/2019, dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, thuộc Nhóm A, thực hiện theo hình thức đầu tư PPP (áp dụng loại Hợp đồng BT) đã thi công đạt 75% khối lượng tương ứng với khối lượng xây lắp là 5.180/6.907 tỷ đồng. Giá trị giải ngân chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 32,15 tỷ đồng.
Tiến độ của một số hạng mục quan trọng như sau: Cống Bến Nghé đạt 84%; cống Tân Thuận đạt 69%; cống Phú Xuân đạt 75%; cống Mương Chuối đạt 95%; cống Cây Khô đạt 70; cống Phú Định 65%. Đối với hạng mục đê, kè khối lượng thi công đạt 58%; cơ khí thiết bị đạt 75%.
Theo đánh giá của UBND TP Hồ Chí Minh, dự án đang bị chậm tiến độ so với dự kiến ban đầu (hoàn thành vào tháng 6/2019). Nguyên nhân khiến tiến độ dự án bị chậm, một phần do vướng mặt bằng thi công và công tác đền bù, tái định cư cho người dân.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, cuối năm 2019 dự án chống ngập do triều cường sẽ cơ bản hoàn thành và đến tháng 6/2020, chính thức đưa vào vận hành.
Về các chương trình xử lý rác, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở đang thực hiện một số giải pháp để thực hiện lộ trình giảm tỉ lệ rác chôn lấp trên địa bàn TP còn dưới 50% vào cuối năm 2020 theo nghị quyết của HĐND TP.
Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn TP hiện nay có 3 nhà máy xử lý rác, công suất hơn 8.000 tấn rác/ngày. Khoảng 5.000 tấn được chôn lấp hợp vệ sinh (chiếm hơn 50% tổng lượng rác thải - PV).
Về kế hoạch trong thời gian tới, theo Sở Tài nguyên và Môi trường, dự kiến quý 4/2019 sẽ khởi công 2 nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện với công suất mỗi nhà máy 3.000 tấn/ngày. Sau khi 2 nhà máy xử lý rác này hoàn thành, TP có thể chuyển 6.000 tấn rác sang xử lý theo hình thức đốt kết hợp phát điện. Việc đưa vào vận hành 2 nhà máy xử lý rác theo hình thức đốt, phát điện sẽ giúp TP thực hiện nghị quyết của HĐND đặt ra.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy: Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án cống hóa mương Ma Khay
Kinhtedothi - Ngày 9/12, Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bả...XEM THÊM -
Hà Nội: Xử phạt hàng chục xe đưa đón học sinh
Kinhtedothi - Trong năm 2019, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã và Chính quyền...XEM THÊM -
Hà Nội kiểm điểm lãnh đạo địa phương không kịp thời ngăn chặn vi phạm đê điều
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa ký văn bản chỉ đạo các sở ngành, quận, huyện...XEM THÊM -
Gần 7.000 tử vong vì tai nạn giao thông trong 11 tháng
Kinhtedothi - Tính đến ngày 14/11, TNGT đã cướp đi sinh mạng của 6.975 người và làm bị thương 12.144 người.XEM THÊM -
Lần đầu tiên có hai đường bay thẳng từ Việt Nam tới New Delhi (Ấn Độ)
Kinhtedothi – Hãng hàng không Vietjet chính thức khai trương hai đường bay thẳng từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tới New ...XEM THÊM -
2 người đi trên xe máy bị xe khách đè tử vong
Kinhtedothi - Tài xế đã không làm chủ tay lái khiến xe khách lật ngang, đè tử vong 2 người đi xe máy.XEM THÊM
-
[Điểm nóng giao thông] Đường Vũ Trọng Khánh biến thành công trường
Kinhtedothi - Trong quá trình thi công cải tạo, sửa chữa đường Trần Phú (quận Hà Đông), Công ty CP Quản lý & xây dựng công trình giao thông 236 thường xuyên tập kết máy móc, xe cơ giới và cả vật li...09-12-2019 09:42
-
Ai tàn phá vỉa hè tuyến đường nghìn tỷ?
Kinhtedothi - Dự án đường Vành đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch - Cầu Thăng Long, vừa được thông xe, đưa vào khai thác từ ngày 10/10. Thế nhưng, trước sự lơi là, buông lỏng của chính quyền địa phương...09-12-2019 09:33
-
Nhân rộng sáng kiến xanh cải thiện môi trường Hà Nội
Kinhtedothi - Cùng với nhiều TP trên thế giới, Hà Nội đang phải hứng chịu các tác động tiêu cực do ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu gây ra với tần suất ngày càng cực đoan. Vì vậy, tại Hội thả...09-12-2019 09:29
-
Đừng quên an toàn của trẻ
Kinhtedothi - Thời gian qua, hàng loạt sự cố với xe đưa đón học sinh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn của loại hình này. Thế nhưng, nhiều bộ, ngành và địa phương vẫn chưa đưa ra được phư...09-12-2019 09:08
-
Hà Nội: Va chạm với xe tải trên Quốc lộ 6, 1 nữ giáo viên tử vong
Kinhtedothi - Chiếc xe tải đã va chạm với một xe máy Honda Air Blade do người phụ nữ điều khiển lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, người phụ nữ ngồi sau xe máy bị cuốn vào gầm xe tải và tử vong ...09-12-2019 08:50
- Đợt rét đậm đầu tháng 12/2019 tại miền Bắc kéo dài đến bao giờ?
- Thủ tướng yêu cầu đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết và Lễ hội xuân 2020
- Hà Nội – Cà Mau: Tăng cường kết nối trong các hoạt động hợp tác
- Thủ tướng bấm nút khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia
- Vụ gian dối xét nghiệm HIV và viêm gan B: Đình chỉ 3 nhân viên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn
- [Chất lượng không khí Hà Nội ngày 9/12] Đa phần ở mức rất xấu
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Triệu Tài Vinh
- Trung tướng Lê Đông Phong nói gì về nạn lừa đảo bán đất, đòi nợ thuê?
- Nhân rộng sáng kiến xanh cải thiện môi trường Hà Nội