TP Hồ Chí Minh: Thủ Đức ngập nặng sau mưa lớn

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơn mưa kéo dài gần 2 giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ở quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh ngập nặng, đời sống người dân xung quanh khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo ghi nhận, từ 15 giờ chiều ngày (24/9), tại quận Thủ Đức, hàng loạt tuyến đường như Kha Vạn Cân, Võ Văn Ngân, Lê Văn Ninh, Dương Văn Cam, Linh Đông, Tô Ngọc Vân, Đặng Văn Bi,… biến thành sông khi mưa lớn mới kéo dài.
 Khu vực chợ Thủ Đức dường như đã 'thất thủ' sau cơn mưa lớn.
Đến 16 giờ, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí mỗi lúc một to hơn và kéo dài hàng giờ tiếp theo khiến khu vực quanh chợ Thủ Đức ngập rất nặng, nhiều phương tiện không thể di chuyển.
Theo đó, vì cơn mưa lớn đã khiến đường Kha Vạn Cân và Lê Văn Ninh ở hai bên chợ Thủ Đức bị ngập nặng, nước tràn vào trong gây ngập chợ và nhà dân xung quanh khu vực. Đặc biệt, chợ Thủ Đức bị ngập sâu, hầu hết các tiểu thương phải đóng cửa, ngừng việc mua bán để tát nước chống ngập.
 Nước ngập nửa bánh xe và chảy xiết khiến giao thông rối loạn, nhiều người phải xuống xe dắt bộ.
Đoạn ngập nặng nhất là ở đường Tô Ngọc Vân, đoạn giao với đường ngang xe lửa. Vị trí này trũng khiến nước dồn về, làm giao thông qua đây rối loạn, xe chết máy la liệt. Nhiều người không dám di chuyển qua đoạn ngập, chờ nước rút hoặc quay đầu tìm hướng khác lưu thông.
Trong khi đó ở nhiều đoạn đường khác, người dân dùng bao cát hoặc che bạt để tránh nước tràn vào nhà.
Đến tận 17 giờ cùng ngày, nước mới bắt đầu rút dần, lúc này tiểu thương mới bắt đầu dọn dẹp rác thải theo nước từ ngoài vào chợ. Thời điểm này, nước trên các tuyến đường quanh chợ Thủ Đức mới bắt đầu rút dần.
 Tại nhiều gian hàng bên trong chợ Thủ Đức, các tiểu thương dùng bao chắn nước ngập với hy vọng giảm thiểu hư hại hàng hoá.
“Nhiều năm qua, những tuyến đường xung quanh chợ Thủ Đức vẫn thường bị ngập mỗi khi mưa lớn nhưng đến nay tình trạng vẫn chưa được khắc phục. Chúng tôi thật sự rất mệt mỏi, thậm chí phập phồng lo âu mỗi khi Sài Gòn vào mùa mưa đến”, chị Nguyễn Thị Kim Sương (ngụ đường Kha Vận Cân, Thủ Đức), tiểu thương tại chợ Thủ Đức bày tỏ sự ngán ngẩm.

Lo sợ nước ngập sẽ làm hư hỏng hàng hoá, anh Nguyễn Duy Hưng, tiểu thương bán trái cây tại chợ Thủ Đức mệt mỏi: "Trái cây bình thường đã dễ hư, giờ gặp nước ngập nữa thì không biết sẽ ra sao, mỗi lần mưa là khổ lắm", anh Hưng nói.
 Theo nhiều tiểu thương, đây là lần thứ 2 trong năm chợ bị ngập và lần này bị ngập nặng nhất.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, số liệu ghi nhận được từ 15 giờ đến 17 giờ, trạm đo tại quận Thủ Đức có lượng mưa lớn nhất - 83,8 mm. Trạm đo tại phường Cát Lái có lượng mưa lớn thứ hai là 71,8 mm. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm khác như sau: Bình Chánh 14,2 mm; Lê Minh Xuân 15,6 mm; An Phú 12,6 mm; Nhà Bè 9,4 mm.
Ở các tỉnh, thành Nam Bộ, các điểm quan trắc có lượng mưa như sau: Chợ Gạo (Tiền Giang) 33 mm; Gò Công Đông (Tiền Giang) 75,2 mm; Giồng Trôm (Bến Tre) 24,4 mm; Thới Sơn (Tiền Giang) 13,8 mm...
“Nguyên nhân chính của trận mưa chiều nay là vùng xoáy thấp di chuyển theo hướng nam đến tây nam về phía đất liền Nam Bộ”, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết.