TP Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm người dự tiệc ở “ổ dịch” bar Buddha

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 29/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) đã xác minh thêm được hàng trăm trường hợp liên quan đến “ổ dịch” bar Buddha và việc tìm kiếm này vẫn có chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cụ thể, HCDC cho biết đã xác minh được 194 người có tham dự buổi tiệc Patrick day tại Buddha bar (số 7, phường Thảo Điền, quận 2) ngày 14/3.
 TP xác định Buddha bar là "ổ dịch" trong cuộc chiến Covid-19
Trong số này có 94 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 13 trường hợp dương tính, 33 người đợi kết quả xét nghiệm, 54 trường hợp chưa được lấy mẫu.
Đặc biệt, HCDC nhấn mạnh việc tìm kiếm số lượng người tham gia buổi tiệc Patrick day tại Buddha bar chưa có dấu hiệu dừng lại. Đặc biệt, đến thời điểm này, 13 ca dương tính với SARS-CoV-2 có mối liên quan đến quán bar này.
TP Hồ Chí Minh nhận định bar Buddha hiện tại là ổ dịch của TP. Các ngành chức năng đang tích cực điều tra, xác minh các trường hợp đã đến Buhdha bar từ ngày 13 - 17/3 và các trường hợp tiếp xúc liên quan các trường hợp đã xác định mắc Covid-19.
Cũng theo HCDC, thành TP Hồ Chí Minh có 3 ca bệnh là du học sinh từ Mỹ về Việt Nam. Mới đây nhất là trường hợp bệnh nhân số 171 ngụ quận 10, đã thực hiện cách ly tại nhà vì nhập cảnh trước khi có quyết định cách ly tập trung.
Các trường hợp này được lấy mẫu sàng lọc. Khi ghi nhận dương tính lần 1, TP đã tiến hành ngay các biện pháp xử lý chống dịch. Bệnh nhân được đưa đi cách ly điều trị, những người tiếp xúc gần cách ly tập trung.
Các trường hợp tiếp xúc gần ở TP có liên quan đến ca số 34 tại Bình Thuận đều có kết quả âm tính. Các ca đang chờ kết quả xét nghiệm hiện tại là 5 trường hợp.
Đặc biệt, trước đó, ngày 28/3, Bộ Y tế thông tin 7 bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần.
Các bệnh nhân này gồm: BN45 - lây nhiễm từ bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận, BN65, ngụ quận Gò Vấp, là đồng nghiệp của BN45, BN53 là du khách Cộng hòa Czech, BN64 là cô gái ngụ quận 8, trở về từ Thụy Sĩ, BN66 ngụ chung cư Park View quận 7, là du học sinh Mỹ, BN79 là nữ, quê Bạc Liêu, trở về từ Anh, BN90 là thực tập sinh ngành khách sạn, trở về từ Tây Ban Nha.
Dự kiến, các bệnh nhân này sẽ xuất viện trong 2 ngày 29 - 30/3. Sau xuất viện, họ tiếp tục được cách ly ở cơ sở y tế địa phương để tiếp tục theo dõi sức khỏe.
Tính đến 8h sáng nay (29/3), TP Hồ Chí Minh có tất cả 45 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 42 trường hợp được xác định từ ngày 9/3 đến ngày 29/3. Tình hình sức khỏe của các người bệnh hiện tại ổn định, tiếp tục điều trị, theo dõi.
Tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của TP là 9.260 trường hợp.
Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến ngày 28/3 là 1.023 trường hợp, trong đó 479 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 28/3 hiện còn theo dõi 544 trường hợp.
Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 28/3 là 5.610 trường hợp, trong đó 3.923 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 28/3 còn đang theo dõi 1.687 trường hợp.