TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục xây thêm bệnh viện dã chiến chống dịch nCoV

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại buổi kiểm tra bệnh viện dã chiến ở xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) ngày 11/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, thời gian tới TP sẽ tiếp tục xây dựng thêm một số bệnh viện dã chiến để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Sở Y tế TP và Bộ Tư lệnh trong việc hoàn thành khẩn trương bệnh viện dã chiến. 

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm kiểm tra bệnh viện dã chiến lập tại xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) trong sáng nay (11/2)

"Chủ trương Sở Y tế và Bộ Tư lệnh hết sức khẩn trương và trách nhiệm hoàn thành bệnh viện dã chiến 300 giường sớm hơn dự định. Việc này không chỉ ý nghĩa cho riêng công tác đối phó với dịch của thành phố mà còn đối với các vùng khác. Thời gian tới, TP tiếp tục xây dựng thêm một số bệnh viện dã chiến để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với dịch nCoV", ông Liêm nhấn mạnh.
Trước đó, ngày 10/2, bệnh viện dã chiến tại ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi đã đưa vào sử dụng 100 giường tại khu nhà 1 và khu nhà 2, theo kế hoạch, ngày 15/2 sẽ đưa vào sử dụng 200 giường còn lại ở khu nhà 3 - 4 - 5 và 6.
Sở Y tế TP đang triển khai hệ thống xử lý nước thải y tế, dự kiến đưa vào sử dụng vào ngày 15/2.
Về trang thiết bị của bệnh viện dã chiến, Sở Y tế TP giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP bố trí trang thiết bị hiện đại, có thể đảm bảo công tác điều trị người bệnh viêm hô hấp cấp đã xác định dương tính với nCoV.
Bệnh viện dã chiến sẽ tiếp nhận, cách ly và chăm sóc hoàn toàn miễn phí theo quy định, cung cấp miễn phí 3 bữa/ ngày đối với người bệnh, và 4 bữa/ngày đối với nhân viên y tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần