TP Hồ Chí Minh: Tóm gọn đối tượng cướp giật điện thoại của du khách

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vừa ra tay giật chiếc điện thoại của du khách nước ngoài ở trung tâm TP Hồ Chí Minh, đối tượng bị Phó Công an quận, đội trưởng Cảnh sát giao thông, trưởng công an phường phối hợp khống chế, bắt giữ.

 Đối tượng Nguyễn Lưu Thanh Nhân
Chiều 8/2 (mùng 4 Tết), Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Lưu Thanh Nhân (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, sáng cùng ngày, 2 mẹ con nữ du khách người Úc đang đứng gần ngã sáu Phù Đổng (phường Bến Thành, quận 1) thì bị Nhân chạy xe máy áp sát giật phăng chiếc điện thoại iPhone X. Phát hiện vụ cướp, ông Huỳnh Trung Nghĩa (Trung tá Công an, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát ma túy, Công an quận 1 vừa về hưu tháng 1/2019) dùng xe máy đuổi theo đối tượng cướp giật. Đến giao lộ Lý Tự Trọng - Trương Định (quận 1), đối tượng bị ngã xe, bỏ lại phương tiện chạy bộ.
Đến gần trụ sở công an phường Bến Thành (giao lộ Phạm Hồng Thái - Lý Tự Trọng, quận 1) ông Nghĩa truy hô. Cùng lúc này, tại trụ sở công an phường, Phó trưởng Công an quận 1, Đội trưởng CSGT và trưởng Công an phường Bến Nghé (quận 1) đang có mặt phát hiện vụ việc liền lao ra đường khống chế, bắt giữ đối tượng Nhân cùng tang vật.
Công an phường Bến Thành sau đó đã tìm kiếm và xác định 2 du khách nạn nhân đang ở tại một khách sạn trên địa bàn phường. Tuy nhiên sau khi bị cướp, 2 mẹ con du khách này đã đi du lịch ở miền Tây.
Khi nhận được tin cảnh sát đã bắt được kẻ cướp và thu lại tài sản của mình, nữ du khách người Úc vô cùng xúc động, bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với lực lượng công an TP Hồ Chí Minh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần