TP Hồ Chí Minh: Triệt phá băng nhóm xã hội đen, bắt giữ 23 đối tượng

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi bắt được băng nhóm này, lực lượng công an thu giữ nhiều mã tấu và súng.

 Đối tượng Bùi Tuấn Anh, cầm đầu băng nhóm cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc, đòi nợ thuê. Ảnh: Công an cung cấp.
Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá và bắt giữ 23 đối tượng trong băng nhóm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, chém mướn, tổ chức cờ bạc do đối tượng Bùi Tuấn Anh (SN 1990, quê Nam Định, ngụ TP Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Theo thông tin ban đầu, sau hơn 3 tháng theo dõi, ngày 13/6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức 19 tổ công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ập vào nhiều địa điểm, khám xét và bắt giữ 23 đối tượng trong băng nhóm nêu trên.
 Đồng bọn của đối tượng Anh bị bắt cùng hung khí. Ảnh: Công an cung cấp. 
Các đối tượng này hoạt động kiểu xã hội đen trên 3 tỉnh, thành giáp ranh: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Hầu hết các đối tượng bị bắt giữ đều có tiền án và đã gây ra nhiều vụ đâm chém tranh giành địa bàn.
Ngoài việc cho vay nặng lãi, băng nhóm trên còn tổ chức đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá. Theo lời khai ban đầu của Bùi Tuấn Anh, từ tháng 6/2019 đến khi bị bắt giữ, số tiền luân chuyển trong cá cược lên tới 1.500 tỷ đồng.
Hiện vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần