Triều cường đạt đỉnh, nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh có thể ngập nặng

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triều cường ở TP Hồ Chí Minh dự kiến đạt 1,7m vào ngày mai (30/9), mức cao nhất từ đầu năm đến nay, có khả năng gây ngập nhiều tuyến đường ở khu vực trũng thấp.

Dự báo trong 4 ngày tới, TP Hồ Chí Minh sẽ bước vào đợt triều cường cuối tháng 9.
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: “Trong 4 ngày tới, TP Hồ Chí Minh sẽ bước vào đợt triều cường cuối tháng 9 với đỉnh triều cao nhất từ đầu năm đến nay”.
Cụ thể, trong ngày 29/9, mực nước tại trạm Phú An dự kiến cao khoảng 1,68m còn trạm Nhà Bè cao khoảng 1,69m, vượt báo động 3 gần 20cm. Dự báo chiều 30/9, triều cường đạt đỉnh 1,7m ở trạm Nhà Bè rồi thấp dần vào các ngày sau đó.
Cũng theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong các ngày tới, mưa rào vẫn sẽ xuất hiện cục bộ tại một số quận, huyện ở TP. Mưa rào kết hợp với triều cường vào buổi chiều có khả năng gây ngập một số tuyến đường ở khu vực trũng thấp.
Trước đó, chiều 28/9, dù triều cường chưa rơi vào ngày đạt đỉnh nhưng khu vực vốn chưa từng ngập tại Xa lộ Hà Nội và đường Song Hành, quận 2 lại bị ngập. Nguyên nhân do van ngăn triều bị kẹt.
Cơn mưa lớn kéo dài từ trưa đến chiều khiến hàng loạt tuyến đường ở nhiều quận - huyện phía Đông TP bị ngập nặng, người dân vật vã lội nước.
Nhiều người đi xe máy phải dắt bộ lội qua đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2 (chiều 28/9).
Đại diện Công ty Thoát nước đô thị TP cho biết, đường Quốc Hương bị ngập do địa hình trũng thấp, trong khi hệ thống thoát nước ở khu vực này lại nhỏ nên nước thoát không kịp. Dù chiều 28/9, triều cường rút xuống nhưng do lượng mưa lớn (trạm Rạch Chiếc là 79mm, Phước Long 79mm, Thanh Đa 66mm) nên nước rút không kịp. Tuyến đường này đang có dự án cải tạo hệ thống thoát nước, sau khi hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ngập.
Ngoài ra, hàng loạt tuyến khác ở khu vực phía Đông TP như Lã Xuân Oai, Lê Văn Việt (quận 9), Dương Văn Cam (Thủ Đức)... cũng chìm trong nước khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân gặp nhiều bất tiện.
Theo thống kê của Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất trong 10 năm qua đạt 1,72m vào tháng 12/2017. Chuyên gia thời tiết cho rằng tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng là nguyên chính khiến triều cường ngày càng dâng cao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần