TP Hồ Chí Minh: Triều cường trên báo động 3 sẽ duy trì đến hết ngày 3/10

TIỂU THÚY
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, chiều 1/10, đỉnh triều cường tại TP Hồ Chí Minh là 1,71m, vượt mức báo động 3 là 0,21m. Dự kiến đợt triều cường đầu tiên trong năm 2019 này còn duy trì trên mức báo động 3 đến hết ngày 3/10.

Cụ thể, sáng ngày 01/10 đỉnh triều đạt 1,69m (lúc 6 giờ); chiều ngày 01/10 đạt 1,71m (lúc 18 giờ 30 phút). Sáng ngày 02/10 đỉnh triều đạt 1,63m (lúc 06 giờ 30 phút); chiều ngày 02/10 đỉnh triều đạt 1,62m (lúc 19 giờ 30 phút). Sáng ngày 03/10 đỉnh triệu đạt 1,51m (lúc 07 giờ); chiều ngày 03/10 đỉnh triều đạt 1,48m (lúc 20 giờ 30 phút).
 Tình hình triều cường tại TP được dự báo sẽ duy trì mức báo động 3 đến hết ngày 3/10.
Trước đó, từ chiều tối 30/9, triều cường tại TP duy trì ở mức cao, vượt báo động 3 từ 0,25 đến 0,27m, gây ngập nặng nhiều khu vực, đặc biệt những khu vực giáp sông, kênh rạch. Hàng chục tuyến đường như: Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7) ngập nặng, gây khó khăn cho việc giao thông đi lại, cũng như sinh hoạt của người dân.
Nhiều khu vực phường Thảo Điền, quận 2 cũng ngập lụt . Tuyến đường ngập nặng là Nguyễn Văn Hưởng. Có những vị trí ngập sâu hơn đầu gối người đi bộ, gây ách tắc. Tại nhiều hố ga, nước đen bẩn bốc mùi nồng nặc.
 Đỉnh triều liên tục lập những mốc mới gây nhiều khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân suốt nhiều ngày qua.
Tại khu vực đường Mễ Cốc (phường 15, quận 8), do sự cố vỡ bờ bao vào tối qua (29/9), dù công tác khắc phục được thực hiện khẩn trương nhưng đến chiều 30/9, đỉnh triều dâng cao kỷ lục khiến khu vực này tiếp tục ngập.
Đáng chú ý, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố cũng “chìm trong nước” như tuyến đường như Calmette, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Công Trứ, Cô Bắc, Cô Giang; hay như tuyến đường Nguyễn Tất Thành (quận 4, khu vực cầu Tân Thuận), khu vực bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh,....

Đỉnh triều liên tục lập những mốc mới

Đại diện Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay theo quy luật thông thường, triều cường tăng cao đột biến là thời điểm gió mùa đông bắc hoạt động mạnh. Gió mùa này góp phần đẩy nước biển vào các cửa sông, rạch góp phần làm triều cường cao thêm.

Tuy nhiên ghi nhận những ngày qua, gió mùa đông bắc không mạnh nhưng triều cường lại đạt mốc kỷ lục mới.

Năm 2013 khi đỉnh triều 1,68m (xảy ra tháng 10) nhiều người đã "giật mình" vì lập kỷ lục mới. Liên tiếp những năm sau, đỉnh triều cường theo xu hướng ngày một cao hơn. Năm 2014, cũng vào tháng 10 đỉnh triều 1,68m lặp lại.

Đến năm 2017, triều cường vọt lên 1,71m (vào tháng 12). Năm 2018, đỉnh triều 1,71m tiếp tục lặp lại ở tháng 2.

Liên tục mấy ngày qua, đỉnh triều lại vọt lên 1,73m rồi đến 1,77m vào ngày 30/9.

Không riêng gì TP Hồ Chí Minh, triều cường tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ cũng lập những kỷ lục mới, diễn biến triều cường phức tạp, gây khó khăn cho công tác dự báo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần