TP Hồ Chí Minh: Trung đoàn Gia Định đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

TÂN TIẾN – THÀNH TRUNG
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Từ một tiểu đội làm nhiệm vụ bảo vệ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, rồi phát triển thành C13, K17, Đoàn Quyết thắng, Tiểu đoàn Quyết Thắng và Trung đoàn Gia định - Đơn vị chủ lực tập trung đầu tiên của Sài Gòn – Gia Định trong kháng chiến chống Mỹ.

Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Ngày 30/5, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trung đoàn Gia Định (30/5/1959 – 30/5/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cùng thư khen của Bộ Quốc phòng.
 Tân binh Trung đoàn Gia Định tuyên thệ trước Quốc kỳ.
Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7; đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đại tá Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; các tướng lĩnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND)…
Cách đây 60 năm, tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Trung đoàn Gia Định ra đời. Từ một tiểu đội làm nhiệm vụ bảo vệ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định, sau đó phát triển thành C13, K17, Đoàn Quyết thắng, Tiểu đoàn Quyết thắng và Trung đoàn Gia Định ngày nay.
Tham gia hội thao LLVT TP Hồ Chí Minh
Trải qua 16 năm đánh Mỹ, Trung đoàn Gia Định đã ghi danh vào lịch sử bằng các trận Bàu Lách, An Nhơn, Ba Sòng, Phú Hòa Đông, Suối Cụt… Sau ngày thống nhất đất nước, Trung đoàn tiếp tục tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng do bè lũ Pôn Pốt – Iêng Sary gây ra.
60 năm qua, Trung đoàn Gia Định là cái nôi nuôi dưỡng, rèn luyện hàng chục ngàn cán bộ, sĩ quan cho quân đội. Trong đó nhiều người trở thành tướng lĩnh, Anh hùng LLVTND, cán bộ trung, cao cấp trong lực lượng vũ trang.
Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”
Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, ngày 29/1/1996, Trung đoàn Gia Định được Chủ tịch nước tuyên dương Anh hùng LLVTND. Ngoài ra, đơn vị còn có 5 tập thể, 8 cá nhân vinh sự được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý này; hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng huân, huy chương chiến công các hạng. Trong xây dựng và phát triển, Trung đoàn luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của LLVT TP Hồ Chí Minh, nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng cờ thi đua xuất sắc. Liên tục 10 năm (2008 – 2018), Đảng bộ Trung đoàn đạt trong sạch vững mạnh.
 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định giúp dân làm đường nông thôn ở huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).
Cùng với hoàn thành tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng cơ động chiến đấu, Trung đoàn còn thực hiện tốt công tác xã hội, công tác dân vận; đóng góp hàng chục ngàn ngày công lao động; phối hợp với ngành y tế các địa phương khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 đối tượng chính sách, hộ nghèo…, ở các huyện ngoại thành trong Phong trào thi đua “LLVT thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam biểu dương thành tích đạt được của Trung đoàn và cảm ơn Thành ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ TP Hồ Chí Minh và cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố đã hết lòng chăm lo, ủng hộ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần để Trung đoàn không ngừng lớn mạnh, trưởng thành đóng góp vào thành tích chung của LLVT Quân khu 7. Thiếu tướng Nam mong muốn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định luôn giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần