Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP.HCM-Hà Nội FC: Cuộc chiến giữa lửa và nước

Kinhtedothi-Trận đấu trên sân Thống Nhất, rốt đội nào thắng cũng chỉ kiếm được 3 điểm, nhưng nó sẽ khiến cho nhiều người phải suy ngẫm. Đơn giản là cách làm bóng đá của TP.HCM và Hà Nội FC khác nhau 1 trời 1 vực, hệt như nước và lửa.
Nếu như đội khách Hà Nội với 5 ngôi sao trên ngực áo, đang là đội bóng giàu thành tích sân cỏ Việt thì chủ nhà TP.HCM là đội chi nhiều tiền nhất V.League trong vòng mấy mùa giải gần đây.
Trong khi bầu Hiển tỏ ra căn cơ, tổ chức hệ thống đào tạo trẻ để hình thành bản sắc cho đội bóng Thủ Đô thì CLB TP.HCM không tiếc tiền để mua các cầu thủ cả nội binh lẫn ngoại binh về sân Thống Nhất.
Nước & lửa
Nếu như Hà Nội có xu hướng dùng thầy nội thì lâu nay CLB TP.HCM lại chuộng các ông thầy ngoại, hết HLV Miura người Nhật thì họ xoay sang HLV Chung Hae Soung người Hàn.
Ông thầy vừa đến sân Thống Nhất đầu mùa giải có 2 dòng máu Brazil-Đức có tên Polking đã từng nhiều năm gắn bó với bóng đá Thái Lan.
 Thử thách thực sự cho ông Polkinh, HLV CLB TP.HCM. Ảnh CLB

Nếu như bầu Hiển từng “xuất” nguyên đai, kiện 3 đội bóng gồm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sài Gòn FC và mới đây là Phú Thọ, ngoài ta còn cho Văn Hậu đi nước ngoài thi đấu thì TP.HCM chỉ nhập khẩu cầu thủ. Những cầu thủ không trụ được tại sân Thống Nhất sẽ được chuyển cho Bà Rịa-Vũng Tàu, một đội bóng khác chung nhà tài trợ.

Điều ngạc nhiên là TP.HCM mang tiếng là “đại gia” vung tay không tiếc tiền tuyển mộ cầu thủ nhưng trang định giá chuyển nhượng cầu thủ Transfermarkt vẫn xếp Hà Nội trên. Đội bóng của bầu Hiển có tổng trị giá chuyển nhượng 4,31 triệu euro, cao hơn rất nhiều CLB TP.HCM chỉ được định giá có 3,35 triệu euro.
Mùa giải năm nay, HLV Polking tuyên bố CLB TP.HCM sẽ ưu tiên chơi tấn công bằng cách sử dụng “tứ giác huyền ảo” gồm tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn và 3 ngoại binh người Brazil trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1.
Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm lại tự tin dùng 4 hậu vệ nội trong sơ đồ 4-1-4-1. Đây là một trận đấu mà TP.HCM có hàng công đắt nhất V.League 2021 với tổng giá trị 1,375 triệu euro, trong đó Lee Nguyễn trị giá 400 ngàn euro, Joaon Paulo 325 ngàn euro, Junior 300 ngàn euro, Dario 350 ngàn euro.
 Lee Nguyễn có giá chuyển nhượng trị giá 400 ngàn euro, đắt nhất V.League 2021. Ảnh CLB

Họ sẽ có nhiệm vụ khoan thủng hàng phòng ngự của đội khách cũng được định giá là đắt nhất V.League 2021 với tổng giá trị 650 ngàn euro, trong đó trung vệ Duy Mạnh được định giá giá 250 ngàn euro, Văn Kiên 200 ngàn euro, còn Việt Anh, Văn Xuân mỗi người được định giá 100 ngàn euro.
Nếu về giá trị chuyển nhượng thì hàng công của TP.HCM đắt gấp đôi hàng phòng ngự đội khách, nhưng điều này không đảm bảo chắc chắn bộ tứ tấn công này sẽ dàng có bàn thắng, dù được đá sân nhà.
Điểm nóng
Đây cũng là trận đấu mà người hâm mộ có dịp chứng kiến 2 cầu thủ đắt nhất V.League hiện nay, Bruno (Hà Nội FC) và Lee Nguyễn (đều có giá chuyện nhượng 400 ngàn euro) thi tài. Nếu như Bruno vừa có cú đúp vào lưới Thanh Hóa thì Lee Nguyễn thi đấu cực hay trong vai trò tiền vệ tổ chức trận derby với đội bóng cùng thành phố và có bàn thắng trên chấm 11m giúp TP.HCM có 3 điểm.
Khu vực giữa sân người ta sẽ thấy Moses Oloya được mệnh danh là “hòn đá tảng” của Á quân sẽ đối đầu với Văn Thuận, Hoàng Thịnh của chủ nhà TP.HCM được coi là những tiền vệ trung tâm giàu năng lượng bậc nhất V.League.
 Văn Quyết vẫn là cái tên mà đội chủ nhà không thể xem thường. Ảnh HNFC.

Bất luận nhìn ở góc độ nào thì đây cũng là trận đấu đáng xem, đáng bình luận bởi cách tiếp cận và làm bóng đá của 2 đội trái ngược nhau hoàn toàn.
Chắc chắn nó sẽ diễn ra hấp dẫn, kịch tính và có độ xung đột rất cao, bởi không ai muốn thua, nhất là đội trưởng Sầm Ngọc Đức, vốn là cựu cầu thủ của Hà Nội FC. Trong khi đó, đội trưởng Văn Quyết vẫn là cầu thủ đáng xem của trận đấu lớn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giải bóng đá xã Phú Lộc: khi sân cỏ là nơi gắn kết cộng đồng

Giải bóng đá xã Phú Lộc: khi sân cỏ là nơi gắn kết cộng đồng

09 Sep, 08:40 AM

Kinhtedothi Trong bối cảnh mô hình chính quyền hai cấp vừa được vận hành tại TP Huế, xã Phú Lộc đã cho thấy sự năng động khi mạnh dạn xã hội hóa tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng. Điển hình là Giải bóng đá nam xã Phú Lộc lần thứ I năm 2025 vừa diễn ra, không chỉ tạo sân chơi bổ ích, gắn kết cộng đồng mà còn huy động được gần 300 triệu đồng từ nguồn lực xã hội hóa – một con số ấn tượng đối với một địa phương mới thành lập.

Quảng Ninh: khai mạc giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025

Quảng Ninh: khai mạc giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025

06 Sep, 03:03 PM

Kinhtedothi - Sáng ngày 6/9/2025, tại Khu di sản Yên Tử (phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh), giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2025 chính thức khai mạc với sự tham gia của hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế.

Môn võ MMA là gì?

Môn võ MMA là gì?

27 Aug, 10:50 AM

Kinhtedothi - MMA là một môn võ cổ xưa được thay đổi theo nhiều hình thái khác nhau và có xuất phát từ nền văn minh Hy Lạp cổ đại trước công nguyên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ