“Trả đũa” thuế của EU, ông Trump đe dọa đánh thuế 20% lên xe châu Âu
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đánh thuế 20% lên ô tô nhập từ Liên minh châu Âu (EU) nếu EU không thu hồi quyết định đánh thuế lên 3,2 tỷ USD hàng Mỹ.
Tin liên quan
-
Thuế quan EU áp lên hàng Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày mai
- Doanh nghiệp Mỹ có thể phải "chịu đòn" từ thuế Tổng thống Trump áp lên hàng Trung Quốc
Ngay trong ngày EU chính thức đánh thuế nhập khẩu lên 3,2 tỷ USD hàng Mỹ, Tổng thống Mỹ ngày 22/6 dọa sẽ leo thang cuộc chiến thương mại bằng cách đánh thuế 20% lên ô tô lắp ráp tại EU.
“Dựa vào những hàng rào thuế quan và thương mại lâu dài đã bị EU áp lên nước Mỹ cũng như các doanh nghiệp và công nhân tại đây, nếu các thuế quan và rào cản này không sớm được dỡ bỏ, chúng tôi sẽ đánh thuế 20% lên toàn bộ ô tô của họ vào Mỹ” - ông Trump viết trên Twitter. Thời hạn ông Trump đưa ra là ngày 29/6.
Mức thuế suất 20% nhỏ hơn một chút so với con số 25% ông Trump từng đe dọa trước đó. Người đứng đầu Nhà Trắng luôn phản đối các mức thuế thiếu công bằng đối với Mỹ tại các quốc gia khác và tuyên bố sẽ thực hiện việc giảm thâm hụt thương mại của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Động thái này xuất hiện không lâu sau khi chính quyền ông Trump mở cuộc điều tra để quyết định việc đánh thuế 20-25% lên ôtô và phụ tùng nhập từ tất cả các thị trường với lý do “lo ngại an ninh quốc gia”. Ngày 22/6, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết cơ quan dự định sẽ kết thúc cuộc điều tra vào cuối tháng 7 hoặc tháng 8 tới.
Đề xuất mức thuế mới gặp phải sự lên án mạnh mẽ. Một nhóm đại diện cho các nhà sản xuất ôtô lớn của Mỹ và nước ngoài cho rằng xe nhập không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Các hãng xe Đức như Volkswagen, Daimler và BMW đều đang đặt nhà máy tại Mỹ. BMW là một trong những công ty lớn nhất Nam Caroline với hơn 9.000 công nhân. Năm 2017, Mỹ chiếm khoảng 15% lượng tiêu thụ toàn cầu của Mercedes-Benz và BMW. Ở Volkswagen, Audi lần lượt là 5% và 12%.
Ngày 22/6, EU chính thức đánh thuế 25% lên 2,8 tỷ Euro, tương đương 3,2 tỷ USD, hàng hóa nhập từ Mỹ, bao gồm thép, nhôm, sản phẩm nông nghiệp cũng như quần jeans và xe máy nhằm “trả đũa” việc Mỹ đánh thuế thép và nhôm nhập khẩu.
Hiện tại Mỹ cũng đã đánh thuế nhập khẩu 2,5% lên xe chở khách và 25% lên xe tải nhập khẩu từ EU. Phần mình, EU đánh thuế 10% lên ô tô Mỹ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Nga: Lực lượng người Kurd cần phải đối thoại với chính quyền Damascus
Kinhtedothi - Ngày 17/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin khẳng định Moscow sẵn sàng ủng hộ cuộc đối thoại ...XEM THÊM -
“Cơ chế đặc biệt” của châu Âu chưa đủ mạnh để cứu thỏa thuận hạt nhân Iran
Kinhtedothi - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm 17/2 kêu gọi các cường quốc châu Âu hành động nhiều hơn để c...XEM THÊM -
Reuters: Mỹ "siết" hàng không Triều Tiên ngay trước thượng đỉnh lần 2?
Kinhtedothi - Một động thái được xem là chiến thuật "đòn bẩy" của Washington cho cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào 27...XEM THÊM -
Nhà Trắng cảnh báo kịch bản ông Trump lần đầu chống lại Quốc hội
Kinhtedothi - Đó sẽ là trường hợp mà Tổng thống Trump dự kiến ban hành quyền phủ quyết đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình.XEM THÊM -
Đức bảo lưu quan điểm Dòng chảy Phương Bắc 2 là dự án thương mại
Kinhtedothi - Phát biểu bên lề Hội nghị An ninh Munich tại Đức hôm 17/2, Ngoại trưởng Nga tuyên bố Moscow không nhận ...XEM THÊM -
Mỹ "cô độc" giữa Hội nghị An ninh Munich khi nói về Nga và Iran
Kinhtedothi - AP mô tả bài phát biểu của Thủ tướng Đức được hưởng ứng nồng nhiệt trong khi Phó Tổng thống Mỹ chỉ nhận...XEM THÊM
-
Trung Quốc hy vọng Mỹ và Nga sẽ tiếp tục duy trì Hiệp ước INF
Kinhtedothi - Ngày 16/2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich một quan chức cấp cao Trung Quốc bày tỏ hy vọng Mỹ và Nga sẽ tiếp tục duy trì Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).17-02-2019 16:19
-
Giá dầu chứng kiến tuần tăng mạnh nhất từ đầu năm 2019
Kinhtedothi - Giá dầu Brent nhích 2,6% leo lên mức 66,25 USD/thùng trong tuần, ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ tháng 11/2018.17-02-2019 14:31
-
Ông Trump nói nhận được đề cử Nobel hòa bình từ Thủ tướng Nhật
Kinhtedothi - Quyết định của ông Abe bắt nguồn từ việc Tổng thống Mỹ khởi xướng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên, theo ông Trump.16-02-2019 16:24
-
Gặp lại chứ không lặp lại
Kinhtedothi - Một trong những sự kiện hiện tại được thế giới để cập đến và chờ đợi nhiều nhất là cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên được dự kiến diễn ra ở Hà Nội và...16-02-2019 15:35
-
Ban bố tình trạng khẩn cấp để xây "tường", ông Trump châm ngòi cuộc chiến pháp lý mới
Kinhtedothi - Bức tường Mexico - Mỹ mà ông Trump theo đuổi vẫn chưa có hồi kết.16-02-2019 13:04
- Đảm bảo an ninh trật tự ở lễ cầu an chùa Phúc Khánh
- Tuyết rơi bất thường trên đỉnh Fansipan không phải do nền nhiệt độ thấp gây ra
- Hà Nội: Cán bộ không đi lễ hội, du xuân, tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau Tết
- Lời kể các nhân chứng trong vụ xe khách đấu đầu xe container ở hầm Hải Vân
- Công an thông tin về vụ án nữ sinh bị hiếp, giết khi đi giao gà chiều 30 Tết
- Vụ xe khách đâm container: Số người bị thương tiếp tục gia tăng
- Bộ Công Thương bãi bỏ 27 quy hoạch hàng hóa, dịch vụ
- Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 200 người giàu nhất thế giới
- Tạm giữ nghi phạm lái xe Range Rover đâm chết 2 người đi xe máy trong đêm