Trải nghiệm văn hóa, du lịch Tây Ninh giữa lòng Thủ đô

Phương Lâm-Hồ Hạ-Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong không khí chung của cả nước hướng về Hà Nội, tối 6/10, tại Vườn hoa Bát Giác khu vực tượng đài Lý Thái tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Sở VH&TH Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017).

Trải nghiệm văn hóa, du lịch Tây Ninh giữa lòng Thủ đô - Ảnh 1
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên cùng Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thăm các gian hàng.
Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội; cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và TP Hà Nội.
Trước đó, từ sáng 6/10, các hoạt động triển lãm hình ảnh tiêu biểu về Tây Ninh 180 năm - hình thành và phát triển; tiềm năng, lợi thế, cơ hội phát triển; trưng bày và triển lãm các sản phẩm tiêu biểu của Tây Ninh... đã diễn ra sôi động. Đặc biệt, vào 19 giờ cùng ngày, tại khu vực nhà Bát Giác đã diễn ra chương trình biểu diễn với các tiết mục nghệ thuật truyền thống như: Vọng cổ, cải lương, múa trống Chhay-dăm... được thể hiện bởi Nghệ nhân ưu tú Thanh Hiền, NSƯT Thanh Mai, NSƯT Trọng Phúc, ca sĩ Thy Nhung, ca sĩ Khắc Tư, vũ đoàn Bạch Dương...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng lãnh đạo TP Hà Nội và tỉnh Tây Linh dự buổi lễ.
Tây Ninh là một tỉnh biên giới thuộc vùng Đông Nam Bộ, có đường biên giới quốc gia giáp Vương quốc Campuchia dài 240km, 16 cửa khẩu, trong đó 2 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát; nằm trên tuyến đường Xuyên Á - là tuyến giao thông huyết mạch đóng vai trò kết nối vận chuyển hàng hóa từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông, Tây Nam Bộ sang Campuchia và các nước ASEAN. Với những tiềm năng, lợi thế và bề dày lịch sử hơn 180 năm hình thành và phát triển, Tây Ninh xác định, việc thực hiện chương trình kết hợp tác với Hà Nội là hoạt động có ý nghĩa rất to lớn, nền tảng thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt của hai địa phương.
Lãnh đạo tỉnh Tây Linh tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Chính bởi thế, Ban Tổ chức hy vọng, thông qua các hoạt động sẽ góp thêm niềm vui chung cho nhân dân Thủ đô Hà Nội, làm phong phú thêm các hình thức hoạt động chào mừng Kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017). Đồng thời, góp phần thắt chặt hơn tình cảm, mối quan hệ hợp tác, giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa Tây Ninh và Hà Nội. Tây Ninh tin tưởng rằng trong thời gian tới, với tình cảm, sự gắn kết và sự hợp tác, giúp đỡ của Hà Nội, Tây Ninh sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.
Lãnh đạo tỉnh Tây Linh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo TP Hà Nội.
Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.
 
Người dân tham quan các gian hành tại buổi lễ.