Trang trí đường hoa đón Tết từ nguồn xã hội hóa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để góp thêm hương sắc đón xuân Giáp Ngọ 2014, UBND thành phố Đà Nẵng có chủ trương đầu tư đường hoa xuân, chiếu sáng đô thị Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Theo đó, đường hoa xuân năm 2014 được thành phố chọn triển khai ven đường Bạch Đằng từ giao lộ đường Lê Văn Duyệt (trước công trình Trung tâm Hành chính) đến cầu Rồng. Toàn tuyến được bố trí 5 điểm, trong đó có 2 điểm nhấn chính tại phía tây cầu Rồng và khu vực trước UBND thành phố. Mỗi điểm bố trí hai cụm hoa lớn gồm hoa mai và hoa đào gắn kết với các lối đi là tiểu cảnh; hình họa cách điệu về phong cảnh đồng quê, sinh hoạt cộng đồng… và được trang trí nhiều loại hoa tươi. Tại các nút giao thông lớn trên địa bàn thành phố cũng được bày trí các tháp hoa, chậu hoa. Việc sử dụng nguồn hoa, ưu tiên tiêu thụ hoa tươi được nông dân huyện Hòa Vang sản xuất. 

 
Đường hoa Đà Nẵng trên đường Bạch Đằng năm 2013 (Nguồn: TTXVN)
Đường hoa Đà Nẵng trên đường Bạch Đằng năm 2013 (Nguồn: TTXVN)
Đường hoa hoạt động từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Ngọ. Đường hoa Bạch Đằng, Đà Nẵng là phiên bản của đường hoa Nguyễn Huệ (Thành phố Hồ Chí Minh) bởi có nhiều ý tưởng và cung cấp chất liệu từ Saigontourist...

Thành phố tập trung trang trí hệ thống chiếu sáng tại tuyến đường Bạch Đằng từ trụ sở Thành ủy đến đường Lê Văn Duyệt với 6 đoạn chiếu sáng sử dụng công nghệ đèn LED. Một số cây xanh cảnh quan được thiết kế chiếu sáng về đêm. Một điểm khác tại phía tây cầu Rồng, đoạn đường Nguyễn Văn Linh được trang trí 6 cổng chào qua hiệu ứng chiếu sáng đèn LED mô phỏng 6 cặp ngựa. Một số vòng xoay trục đường phố chính trang trí chiếu sáng các quả cầu bằng dây chiếu sáng.

Tổng kinh phí phục vụ trang trí đường hoa và điện chiếu sáng trên 5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa do Sun Group và Trung Nam Group đóng góp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần