Phó Bí thư Đào Đức Toàn: “Tránh tình trạng nhếch nhác ở một quận trung tâm”

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (25/1), Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã long trọng tổ chức kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn.

Trong diễn văn kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh: Phát huy kết quả đã đạt được, Đảng bộ quận quyết tâm lãnh đạo Nhân dân toàn quận nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí tự lực tự cường, truyền thống yêu nước và cách mạng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV đã đề ra, góp phần xây dựng Thủ đô và quận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại Hội nghị.
Đánh giá công tác xây dựng Đảng của quận năm qua, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Thị Lan Duyên cho biết: Quận ủy và các cấp ủy đảng từ quận đến cơ sở đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường ứng dụng CNTT trong chỉ đạo điều hành; chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân quận triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về “xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP”; lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, thực chất các chương trình công tác lớn của Thành ủy, Quận ủy, chủ đề “Năm kỷ cương hành chính 2017”…

Đáng chú ý, công tác tổ chức xây dựng Đảng được tăng cường trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Thành ủy, quận đã thành lập 8/7 chi bộ DN ngoài khu vực Nhà nước trực thuộc Đảng bộ Khối DN, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Đảng bộ quận đã tổ chức trao huy hiệu Đảng cho hơn 3.500 đồng chí; kết nạp 280 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 112% chỉ tiêu. Ban Thường vụ Quận ủy cũng hoàn thành quy hoạch cán bộ các nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm cơ quan khối Đảng, đoàn thể quận; quyết định bổ nhiệm 34 cán bộ; chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện 78 cuộc kiểm tra, 47 cuộc giám sát…

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn biểu dương quận Hai Bà Trưng năm qua đã nỗ lực vượt nhiều khó khăn và đạt kết quả tích cực trong các mặt công tác, nhất là về phát triển KT-XH, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị. Trong đó, quận thu ngân sách trên 7.000 tỷ đồng là kết quả ấn tượng, đồng thời vẫn giữ vững an ninh chính trị, nhiều tiến bộ trong quản lý đô thị, kỷ cương hành chính có chiều sâu, từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân, góp phần vào thành tựu chung của TP. “Có được kết quả đó, cũng một phần nhờ quận coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, khả năng dự báo tình hình sát thực tiễn. Đặc biệt, dù là một địa bàn trung tâm, rất sôi động về “kinh tế vỉa hè”, nên không dễ giải quyết hài hòa giữa đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo trật tự đô thị, nhưng quận đã biết phát huy ý thức trách nhiệm của Nhân dân nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng về cơ sở, giải quyết đơn thư…”, đồng chí khẳng định.

Về nhiệm vụ năm nay, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Ban Thường vụ Quận ủy cần bàn sâu hơn các giải pháp quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai. Năm qua, quận đã xử lý nghiêm nhiều vi phạm, kể cả xử lý cán bộ, song cần chú trọng giải quyết đơn thư hơn, không thể tiếp tục tồn đọng nhiều. TP lấy chủ đề năm là “nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, nên quận cần đặc biệt coi trọng cải cách hành chính, thực hiện văn hóa ứng xử.
 Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam trao Giấy khen cho 10 TCCSĐ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017
Trong đó, lãnh đạo quận lưu ý đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng cụ thể, thực hiện Nghị quyết 15 của Thành ủy có chiều sâu hơn. Muốn vậy, cần thường xuyên rà soát khắc phục các tồn tại, nhất là TCCSĐ yếu kém; đặc biệt phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm đối thoại của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp, dự báo tác động tới người dân. “Việc phát huy dân chủ ở cơ sở, vai trò lãnh đạo trong từng công việc rất quan trọng, mới giúp đưa các nghị quyết vào cuộc sống, người dân đồng tình với mỗi công việc chung”, đồng chí nói và đề nghị: Đảng bộ quận chủ động đánh giá toàn bộ nghị quyết, chỉ tiêu chủ yếu mà các đại hội Đảng bộ quận, phường đã đề ra; lãnh đạo quận chủ động nêu các đầu việc cho từng phường, cùng tháo gỡ vướng mắc. Trong đó, chú ý rà soát từng chỉ tiêu trong công tác giải phóng mặt bằng, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, kể cả nguyên nhân từ phía TP (như thiếu nhà tái định cư, cơ chế chính sách…) để đề xuất giải quyết.

Đáng chú ý, theo Phó Bí thư Thành ủy, quận Hai Bà Trưng có tiềm năng lớn về thương mại dịch vụ nên cũng dễ phát sinh khó khăn trong quản lý trật tự đô thị, nên cần tạo được hành lang pháp lý để quản lý cho tốt, tránh tình trạng nhếch nhác ở một quận trung tâm; mà cần quản lý với tư cách là một trung tâm đô thị lớn theo hướng văn minh hiện đại. Ngoài ra, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ quận đến phường coi trọng động viên, chia sẻ với đội ngũ cán bộ cơ sở vì họ sát với công việc của người dân nhất, rất vất vả, phải triển khai mọi chủ trương chính sách. Trong đó, lãnh đạo các phường có những dự án trọng điểm của TP càng cần quan tâm điều này.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Quận ủy đã trao tặng Giấy khen cho 10 tập thể đạt tiêu chuẩn “TCCSĐ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017”; Giấy khen cho 33 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần