Trao Bằng khen cho người dân và phóng viên dũng cảm đuổi bắt cướp

Công Thọ - Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/ 4, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn, thay mặt lãnh đạo UBND TP đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và thưởng đột xuất cho các anh Chu Văn Lương - phóng viên báo Lao động và Xã hội; Đỗ Văn Trụ - ở 102 phố Hoa Bằng, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy mỗi cá nhân 3 triệu đồng vì đã dũng cảm đuổi bắt cướp trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP khen thưởng công dân dũng cảm bắt cướp
Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 4/4, khi đang lưu thông trên đường Tôn Thất Thuyết (quận Cầu Giấy, Hà Nội), anh Chu Văn Lương, Đỗ Văn Trụ, Nguyễn Quang Thiện (ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) nghe tiếng anh Sầm Ngọc Quang tri hô cướp vì bị giật điện thoại IphoneX, liền phóng xe máy đuổi theo.
Anh Chu Văn Lương đuổi kịp 2 đối tượng, lập tức lao xe của mình vào hai tên cướp khiến chúng ngã ra đường. Hai đối tượng tiếp tục chạy bộ về hướng đường Trung Kính thì bị tổ tuần tra Công an phường Yên Hòa cùng ba anh và quần chúng Nhân dân đuổi theo bắt giữ được tên Đỗ Ngọc Thư. Đối tượng còn lại là Phan Văn Hải chạy thoát đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay trong ngày.
Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn biểu dương tinh thần dũng cảm bắt cướp của phóng viên, người dân và khẳng định đây là gương người tốt việc tốt cần biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Do điều kiện ở xa, chưa lên kịp, anh Nguyễn Quang Thiện (ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) sẽ nhận Bằng khen và tiền thưởng sau.