Trao Bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho 3 cá nhân

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối nay (11/8), tại Công viên Cầu Giấy, Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội (Sở Nội vụ Hà Nội) và UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho 3 cá nhân vì thành tích đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ông Phùng Minh Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 3 cá nhân.
Tại đây, Ông Phùng Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội đã thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 3 cá nhân gồm: Ông Mai Trung Hiếu, ngõ 105, phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy; ông Tô Hoàng Dũng, số 11, ngõ 433, phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng; ông Nguyễn Thanh Hải, khu tập thể xây dựng số 2, tổ dân phố Viên 7, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm.

Trước đó, ngày 10/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 5479/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo đó, quyết định tặng Bằng khen cho 3 cá nhân trên vì đã có thành tích phát hiện, truy đuổi, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Cầu Giấy ngày 9/8/2017. Cũng theo Quyết định này, tiền thưởng cho mỗi cá nhân được trích từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng TP, với mức thưởng theo quy định về khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn TP Hà Nội.