Trao gần 2,5 tỷ đồng ủng hộ 4 nạn nhân vụ TNGT thảm khốc ở Quảng Nam

Khánh Quang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/8, Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành trao lại số tiền gần 2,5 tỷ đồng do các nhà hảo tâm, hỗ trợ 4 nạn nhân sống sót trong vụ TNGT thảm khốc ở Quảng Nam.

Trao tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh.
Theo đó, Bệnh viện Đà Nẵng trao cho ông Nguyễn Khắc Cát (65 tuổi) 650.100.000 đồng; bà Nguyễn Thị Kim Oanh (48 tuổi) 931.500.000 đồng; cháu Dương Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi) 605.738.000 đồng và cháu Đặng Xuân Tiến (5 tuổi) 303.418.000 đồng.
Bác sĩ Trần Thị Khánh Ngọc - Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Hiện tại, 2 bệnh nhận Nguyễn Khắc Cát và Nguyễn Thị Kim Oanh đã tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu bình thường, ăn uống, nói chuyện được và đang tập phục hồi chức năng. 2 bệnh nhân này sẽ sớm được xuất viện trong những ngày tới. Riêng 2 cháu Trúc Hân và Xuân Tiến đã xuất viện vào ngày 17/8 vừa qua. Bác sĩ Ngọc cho biết thêm, Bệnh viện Đà Nẵng đã miễn phí hoàn toàn các chi phí điều trị cho các nạn nhân.

Thấu hiểu nỗi đau và sự khó khăn của những người đồng cảnh ngộ, người nhà các nạn nhân đã quyết định trao lại 60 triệu đồng từ tiền ủng hộ cho những nạn nhân đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng. Trong đó, bà Oanh và cháu Tiến trao 30 triệu đồng; ông Cát trao 30 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13/8, BV Phụ sản Nhi Đà Nẵng đã trao gần 4 tỷ đồng tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm cho 2 cháu Hân và Tiến. Trong đó, cháu Tiến nhận 2,141 tỷ đồng, cháu Hân nhận 1,746 tỷ đồng.

Như đã thông tin, khoảng 23h ngày 29/7, đoàn xe rước dâu xuất phát từ nhà chú rể ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào tỉnh Bình Định. Rạng sáng 30/7, một trong các xe của đoàn gặp tai nạn đối đầu với xe đầu kéo trên QL1A đoạn qua địa bàn thị Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, khiến 13 người chết, 4 người bị thương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần