Trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ X

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 16/7, Sở KH&CN Hà Nội phối hợp cùng Sở GD&ĐT, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2014 trong thanh thiếu niên nhi đồng Thủ đô". Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hồng Sơn, cùng một số lãnh đạo sở, ban, ngành tới dự.   Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hồng Sơn trao giải Đặc biệt cho em Nguyễn Thị Quỳnh HS lớp 8A4 trường THCS Trần Phú (Phú Xuyên, Hà Nội)

Kinhtedothi - Chiều 16/7, Sở KH&CN Hà Nội phối hợp cùng Sở GD&ĐT, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2014 trong thanh thiếu niên nhi đồng Thủ đô". Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hồng Sơn, cùng một số lãnh đạo sở, ban, ngành tới dự.

 
Trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ X - Ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hồng Sơn trao giải Đặc biệt cho em Nguyễn Thị Quỳnh HS lớp 8A4 trường THCS Trần Phú (Phú Xuyên, Hà Nội)
Cuộc thi năm nay thu hút trên 700 mô hình, sản phẩm sáng tạo của các em thanh thiếu niên, nhi đồng từ 6 - 19 tuổi, thuộc các lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; đồ chơi trẻ em, đồ dùng phục vụ giải trí; các dụng cụ sinh hoạt gia đình; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Qua đánh giá của Hội đồng giám khảo, ban tổ chức đã quyết định chọn 166 đề tài xét giải thành phố. Dựa trên kết quả chấm của ban giám khảo, ban tổ chức quyết định trao giải cho 36 mô hình, đề tài xuất sắc, gồm: 1 giải Đặc biệt; 5 giải Nhất; 5 giải Nhì; 10 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Trong đó giải đặc biệt, thuộc về các em Nguyễn Thị Quỳnh HS lớp 8A4 trường THCS Trần Phú (Phú Xuyên, Hà Nội) với đề tài “Ước mơ của em về đảo trường Sa”,…

Các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải đã được Ban tổ chức trao tiền thưởng, Bằng khen của UBND TP. Ngoài ra, có 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích đóng góp cho cuộc thi cũng được nhận bằng khen của UBND TP trao tặng.
Trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ X - Ảnh 2
Tại Lễ trao giải, Phó chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn đã ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các thầy, cô giáo, cùng các em học sinh về kết quả cuộc thi. “Đây là sân chơi bổ ích, giúp các em thanh, thiếu niên, nhi đồng phát huy khả năng sáng tạo của bản thân, vận dụng kiến thức đã học có ý tưởng hay, sớm bắt tay vào hoàn thiện ý tưởng để tham gia cuộc thi và ngày càng có nhiều sản phẩm, giải pháp hữu ích góp phần phục vụ sản xuất, đời sống, học tập” - Phó Chủ tịch nhấn mạnh.