Trao giải cuộc thi vẽ tranh về phòng, chống thiên tai

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/3, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) đồng tổ chức lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh về chủ đề phòng, chống thiên tai.

2 học sinh được trao giải Nhì và Ba thuộc hạng mục THPT

Sau 5 tháng kể từ ngày công bố cuộc thi (20/9/2017), Ban tổ chức đã nhận được 310 tác phẩm dự thi từ các em học sinh đến từ các cơ sở giáo dục tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận và TP Hồ Chí Minh.
Các tác phẩm đã thể hiện những góc nhìn đa chiều của học sinh trước thảm họa thiên tai, công tác chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai. Qua đó, không chỉ tạo nên sân chơi hữu ích mà còn góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của các em học sinh, gia đình và cộng đồng về việc chủ động phòng chống thiên tai…

Ban tổ chức đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc thuộc các nhóm học sinh tiểu học, THCS và THPT để trao giải. Trong đó, có 2 giải Nhất, 4 giải Nhì và 6 giải Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Trường Sơn hy vọng: Thông qua cuộc thi, các em học sinh sẽ lan tỏa những kiến thức thực tế về phòng, chống thiên tai tới bạn bè, người thân và cộng đồng nơi sinh sống. Đồng thời, mong muốn Bộ GD&ĐT nhân rộng ra khắp cả nước để trang bị kỹ năng và kiến thức cho các em học sinh…

Trong khi đó, bà Caitlin Wiesen - Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam cho biết: Các tác phẩm nhắc nhở chúng ta cần chủ động hành động trước diễn biến thiên tai ngày một bất thường hiện nay. Bà Caitlin cũng khuyến khích Bộ NN&PTNT, Bộ GD&ĐT và các sở ngành chia sẻ thêm những bản vẽ này và nhân rộng các hoạt động của chiến dịch tại các trường học khác để nhiều học sinh có thêm kiến thức thực tế về thiên tai nhằm chủ động các giải pháp ứng phó…

Cuộc thi vẽ tranh này là một phần của Chiến dịch nâng cao nhận thức ở Việt Nam trong khuôn khổ dự án khu vực của UNDP và Nhật Bản tại 18 quốc gia thuộc khu vực châu Á và Thái Bình Dương, nhằm giảm thiểu tác động của thiên tai bằng cách tăng cường việc chủ động ứng phó tại các cộng đồng có nguy cơ thiên tai cao.
Tác phẩm đoạt giải Nhất khối Tiểu học.

Tác phẩm đoạt giải Nhất khối THCS.
Tác phẩm đoạt giải Nhì khối THPT (không có giải Nhất).
Các tác phẩm đoạt giải cuộc thi.