Trao giải cuộc thi viết về gương “Dân vận khéo”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/4, tại quận Hoàn Kiếm, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về gương “Dân vận khéo” năm 2018. Tới dự và trao giải có Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Tuấn Quang; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao giải Nhất cho tác giả Phạm Thị Hinh – Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây).
Hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 của Ban Dân vận T.Ư, ngày 19/7/2018, Ban Dân vận Thành ủy đã phát động cuộc thi viết về gương “Dân vận khéo” năm 2018. Đối tượng hướng tới của cuộc thi không chỉ là đội ngũ phóng viên báo, đài, các cây bút chuyên nghiệp mà còn là đông đảo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.
Cuộc thi đã nhận được 3.487 bài dự thi cấp cơ sở và tuyển chọn được 349 bài dự thi cấp TP. Trong đó, có 312 bài viết dạng phong trào, 37 tác phẩm báo chí (5 tác phẩm báo in, 32 tác phẩm báo điện tử)…
Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Tuấn Quang trao giải Nhì cho các tác giả. 

Phần lớn các bài dự thi đều phản ánh được những điển hình tiên tiến, rõ sắc thái dấu ấn dân vận khéo tiêu biểu trên địa bàn, có sự tìm tòi, phát hiện, được đầu tư về nội dung và hình thức thể hiện. Các tác phẩm đã tập trung vào các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” các lĩnh vực: Cải cách hành chính; phát triển kinh tế; vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khuyến học, nhân đạo, từ thiện...
Phát biểu tại lễ trao giải, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương khẳng định, cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của cả hệ thống chính trị từ TP tới cơ sở. Nhiều địa phương đã chủ động, tích cực, có cách làm bài bản, sáng tạo, đạt hiệu quả rõ rệt.
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương và Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Thị Tuyến trao giải Ba cho các tác giả. 
Thông qua cuộc thi đã tiếp tục phát hiện, cổ vũ, tôn vinh những tấm gương “Dân vận khéo” tiêu biểu; thúc đẩy công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng, góp phần tích cực thực hiện các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở.
Biểu dương thành tích của các địa phương, đơn vị, đặc biệt là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền nội dung, thể lệ cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020.
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc thi.
Tại lễ trao giải, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 10 tác giả đạt giải, trong đó, có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích. Tác giả đạt giải Nhất là Phạm Thị Hinh – Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây) với bài viết “Bí thư Đảng ủy phường Ngô Quyền – Tấm gương Dân vận khéo”.
Ngoài ra, 11 tấm gương “Dân vận khéo” tiêu biểu được phản ảnh trong các tác phẩm đạt giải và 6 tập thể xuất sắc trong quá trình triển khai cuộc thi đã được Ban tổ chức khen thưởng.
Dịp này, Ban Dân vận Thành ủy đã phát động tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” (15/10/1949 - 15/10/2019); 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019); 20 năm "Ngày Dân vận của cả nước” (15/10/1999 - 15/10/2019), và trọng tâm là hội thi “Dân vận khéo” năm 2019. Hội thi cấp TP được tổ chức qua 2 vòng: Vòng sơ khảo cấp cụm thi đua hệ thống dân vận TP vào tháng 8/2019 và vòng chung khảo diễn ra vào tháng 10/2019.