Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên huyện Phú Xuyên

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018), chiều nay (18/5), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành huyện Phú Xuyên.

Đợt 19/5 này, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 174 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Phú Xuyên. Trong đó, 4 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 30 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 58 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng…

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng tại UBND xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy đã đến tận nhà riêng để trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Văn Nham (sinh năm 1926, Chi bộ thôn Đào Xá-Đảng bộ xã Hoàng Long), trước sự chứng kiến của lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã... Tại UBND xã Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Hài (sinh năm 1930, Chi bộ Xóm Đông-Đảng bộ xã Hồng Minh). Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Phạm Hải Hoa thừa ủy quyền của Thường vụ Thành ủy cũng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Xuân Chức (sinh năm 1943, Chi bộ Xóm Đông-Đảng bộ xã Hồng Minh).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Hài tại xã Hồng Minh.

Chúc mừng các đảng viên lão thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Việc các đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng lần này là một dấu mốc rất quan trọng đánh giá cả quá trình phấn đấu trưởng thành của các đồng chí; dù ở cương vị, chức trách nào, đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển Thủ đô, đất nước. Tấm Huy hiệu Đảng chính là sự ghi nhận, tri ân của T.Ư Đảng, Thành ủy, Huyện ủy với quá trình cống hiến lớn lao của các đồng chí trong cả quá trình rèn luyện; là vinh dự không chỉ của bản thân đảng viên mà còn của gia đình, Chi bộ, Đảng bộ xã, Đảng bộ huyện…

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Lê Văn Nham.

“Quá trình phát triển Thủ đô gần đây đạt kết quả cao tại cả đô thị và nông thôn. Trong thành tích chung đó, huyện Phú Xuyên có rất nhiều cố gắng, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Rất mong các đảng viên lão thành giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để các cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo; tích cực góp ý thẳng thắn, trách nhiệm cho đảng bộ, chính quyền, để xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Đảng bộ huyện, xã cũng cần chăm lo nhiều hơn cho các cán bộ, đảng viên lão thành”, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.