Trao Huy hiệu Đảng cho 145 đảng viên tại quận Bắc Từ Liêm

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/11, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao tặng Huy hiệu 70 tuổi Đảng cho các đảng viên.
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trương Quang Thiều cho biết, trong dịp này Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm có 145 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 5 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 49 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 16 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng (trong đó, truy tặng 2 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng); 21 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 39 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao tặng Huy hiệu 70 tuổi Đảng cho 5 đảng viên, chúc mừng các đảng viên, đồng thời cho biết, dịp 7/11, cả TP có 5.039 đồng chí được trao Huy hiệu Đảng.
Thông tin đến các đảng viên về sự phát triển của Thủ đô thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cho hay, 9 tháng qua, kinh tế của TP Hà Nội đạt tăng trưởng khá 7,17%, tăng hơn so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt gần 167.000 tỷ đồng, chiếm khoảng gần 70%. Việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quản lý đô thị có nhiều bước chuyển biến, đặc biệt tập trung chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội. TP đã tập trung và thực hiện tốt đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, đối tượng nghèo... Đầu nhiệm kỳ 2016 - 2020, TP còn 3,47% tỷ lệ các hộ nghèo, dự kiến hết năm 2018 giảm còn khoảng 1,3% theo chuẩn hộ nghèo. Thời gian qua, TP cũng xây sửa nhà cho các hộ nghèo, trong đó, đã xây được 4.167 nhà cho người nghèo (đạt 102,5%).
 
Trong kết quả chung của TP, quận Bắc Từ Liêm đạt được rất nhiều kết quả: Kinh tế đạt mức tăng trưởng cao 15,14%; thu ngân sách đạt khá (10 tháng đạt 2.317 tỷ đồng). Đặc biệt, quận là điểm sáng, tiên phong đi đầu trong lĩnh vực CCHC, chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4… cũng như tập trung chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội.
Bày tỏ sự trân trọng, tri ân, cảm ơn đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP mong muốn, các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, là gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Tiếp tục tuyên truyền, vận động con cháu thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, TP. Bên cạnh đó, đề nghị lãnh đạo quận quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các lão thành cách mạng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần