Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành quận Thanh Xuân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 13/5, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 19/5 cho các đảng viên lão thành Bùi Phan Kỳ và Đặng Hồng Tinh tại nhà riêng thuộc quận Thanh Xuân.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Xuân Lưu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.
 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 19/5 cho đảng viên lão thành Bùi Phan Kỳ

Đảng viên Bùi Phan Kỳ (tức Bùi Nam, sinh năm 1926, hiện ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) từng là cán bộ Việt Minh trước Cách mạng tháng Tám; sau đó giữ nhiều cương vị công tác khác cho đến lúc nghỉ hưu.

Đảng viên Đặng Hồng Tinh (tức Nguyễn Tiết, sinh năm 1926, hiện ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) từng là cán bộ Việt Minh trước Cách mạng tháng Tám. Quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhiệm một số chức vụ như Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Vụ trưởng Ban Tổ chức T.Ư và nhiều cương vị công tác khác cho đến lúc nghỉ hưu.

 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 19/5 cho đảng viên lão thành Đặng Hồng Tinh

Trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo khẳng định, đây là sự ghi nhận và trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với đóng góp, cống hiến của các đảng viên lão thành vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.  Khi tuổi cao được nghỉ hưu, các đồng chí tiếp tục tích cực, chung sức, chung lòng đóng góp xây dựng địa phương và Thủ đô.

Kính chúc các đảng viên lão thành mạnh khỏe, trường thọ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy tin tưởng, các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương; tiếp tục quan tâm, đóng góp để quận Thanh Xuân và Thủ đô ngày càng phát triển bền vững.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần