Trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Bạch Liên Hương giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 5/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội cho đồng chí Bạch Liên Hương.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội cho đồng chí Bạch Liên Hương
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trao Quyết định số 4446/QĐ-UBND, ngày 2/10/2020 của Chủ tịch UBND TP về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đối với đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức đến nhận công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội
Với nền tảng đó, Chủ tịch UBND TP tin tưởng tân Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, chung sức gắn kết đơn vị thành một khối đoàn kết, thống nhất để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chúc mừng tân Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, đồng chí Bạch Liên Hương là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành thành từ phong trào Đoàn Thanh niên, phấn đấu trưởng thành với nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội
Phát biểu nhận nhiệm vụ, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi nhận nhiệm vụ mới, với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu đơn vị, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Bạch Liên Hương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thành ủy, UBND TP, sự phối hợp của các sở ngành, quận, huyện, thị xã và nỗ lực cố gắng của cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội TP để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần